Phòng dịch COVID-19: Người dân Hạ Lôi thực hiện nghiêm việc cách ly

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu huyện Mê Linh, xã Mê Linh tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân Hạ Lôi yên tâm thực hiện quy định cách ly; tuyệt đối tin tưởng vào các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Phòng dịch COVID-19: Người dân Hạ Lôi thực hiện nghiêm việc cách ly ảnh 1Lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 10/4, khung cảnh tại chốt kiểm soát dịch ngay đầu thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) "náo nhiệt" khác thường.

Hàng hóa hỗ trợ của thành phố (gạo, lạc, nước uống, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế...), cùng đủ các loại rau củ quả tươi của người dân mang đến, được tập kết ngay trước cổng chốt kiểm soát.

Lực lượng liên ngành gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên không ai bảo ai, tay thoăn thoắt chuyển hàng hóa qua rào chắn, để sớm đưa đến cho từng gia đình trong thôn Hạ Lôi.

Có mặt tại chốt kiểm soát dịch ngay đầu thôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ân cần hỏi thăm, động viên lực lượng liên ngành và cán bộ xã, tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã thực hiện nghiêm túc quyết định cách ly, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, thành phố. Người dân tự giác, chấp hành nghiêm quyết định cách ly. Mọi nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân trong thôn được đảm bảo cung cấp đầy đủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định nhân dân Thủ đô sát cánh cùng người dân Hạ Lôi (Mê Linh) vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch COVID-19.

Đồng thời, bà Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Mê Linh, xã Mê Linh tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân yên tâm thực hiện quy định cách ly; tuyệt đối tin tưởng vào các giải pháp phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, các hộ dân trong thôn phải tự cách ly với nhau để đảm bảo dịch không lây lan trong cộng đồng.

Vừa trao những phần quà gửi đến người dân thôn Hạ Lôi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương vừa chia sẻ những phần quà được trao tặng ngày hôm nay thể hiện tình cảm, sự sát cánh, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với đồng bào thôn Hạ Lôi.

Trán ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt hằn vết khẩu trang, Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Quách Sỹ Dũng cẩn trọng đứng phía trong rào chắn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội và cảm ơn tình cảm của lãnh đạo, nhân dân Thủ đô dành cho người dân thôn Hạ Lôi.

[Đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong vùng cách ly thôn Hạ Lôi]

"Trong khoảng thời gian này, mỗi người cùng cố gắng một chút vì mọi người, khó khăn sẽ vơi đi. Người dân thôn Hạ Lôi sẽ thực hiện nghiêm việc cách ly theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và huyện Mê Linh," Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Quách Sỹ Dũng khẳng định.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 450 gia đình chính sách, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Hạ Lôi 4,5 tấn gạo, 900kg lạc, 450 thùng nước dừa và 450 thùng sữa chua; hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Mê Linh và 9 chốt kiểm tra, cách ly tại thôn Hạ Lôi 1.000 bánh mỳ ruốc, 50 thùng sữa chua, 50 thùng nước dừa, 1.000 găng tay y tế, 2.000 khẩu trang, 200 mũ chắn giọt bắn, 100 thùng nước; hỗ trợ Trạm Y tế xã Mê Linh 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/4/2020, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với tổng số hộ dân phải cách ly là 2.973 hộ, 10.872 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tế là 28 ngày, từ ngày 8/4 đến 6/5/2020.

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng địa phương sẽ tổ chức khoanh vùng, thiết lập 9 chốt ra, vào xã; cách ly, thực hiện các biện pháp bảo đảm y tế, bảo đảm an ninh trật tự và công tác hậu cần phục vụ nhân dân trong vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục