Phòng khám dinh dưỡng xã hội hóa đầu tiên ở Hà Nội

Phòng khám và tư vấn dinh dưỡng hiện đại đầu tiên của Hà Nội về lĩnh vực dinh dưỡng theo phương thức xã hội hóa đã chính thức khai trương.
Ngày 14/7, tại số 70 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã chính thức khai trương phòng khám và tư vấn dinh dưỡng hiện đại, do đội ngũ bác sĩ, giáo sư và chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng phụ trách.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, đây là phòng khám đầu tiên của Thủ đô về lĩnh vực dinh dưỡng theo phương thức xã hội hóa.

Phòng khám không chỉ làm giảm tải áp lực cho phòng khám của Viện Dinh dưỡng quốc gia mà còn góp phần tích cực cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ lâu dài sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa những bệnh có liên quan tới dinh dưỡng, nhất là các bệnh liên quan tới béo phì đang gia tăng ở khu vực thành phố.

Với diện tích rộng hơn 300m2, cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo sư, bác sĩ tận tình và có chuyên môn sâu, mỗi tuần (làm việc cả thứ 7, chủ nhật) phòng khám có thể đón tiếp hàng nghìn lượt người.

Ngoài trẻ em, ở đây còn nhận khám và tư vấn dinh dưỡng, xây dựng thực đơn cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú; tư vấn dinh dưỡng cho người già, người muốn giảm cân do béo phì, người bị rối loạn tiêu hóa, dinh dưỡng cho người bệnh sau phẫu thuật./.

Quang Chính (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục