[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7

Để thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15/CT-TTg trong vòng 14 ngày từ 00 giờ ngày 20/7.
[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7 ảnh 1Khu vực cầu Lê Hồng Phong, một trong những trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7 ảnh 2Các cửa hàng ăn uống thực hiện theo quy định không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về để phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7 ảnh 3Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo việc vận chuyển, cung cấp hàng hóa về các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7 ảnh 4Nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch theo quy định. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7 ảnh 5Tuyến đường Nguyễn Tất Thành trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
[Photo] Bình Thuận giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 20/7 ảnh 6Các cửa hàng ăn uống thực hiện theo quy định không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về để phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục