[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà

Trong 2 ngày 6-7/7, khoảng 30 tấn cá lồng, chủ yếu là cá lăng, cá rô phi đơn tính, cá trắm đen, cá ngạnh... nuôi tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã bị chết hàng loạt.
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 1Rất nhiều cá to chờ đến ngày thu hoạch bị chết tại các xã huyện Đà Bắc do sặc bùn, thiếu ôxy bởi mực nước sông Đà xuống thấp. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 2Do mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp, người dân xã Tiền Phong (Đà Bắc) thường xuyên phải túc trực trên lồng bè một phần để sục ôxy cho cá, một phần để vớt những con cá chết trong lồng để tránh ô nhiễm nước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 3Rất nhiều cá to chờ đến ngày thu hoạch bị chết tại các xã huyện Đà Bắc do bị sặc bùn, thiếu ôxy bởi mực nước sông Đà xuống thấp. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 4Gia đình chị Đinh Thị Thọ có 7 lồng bè nuôi cá lồng, chỉ trong ngày 6/7, gần 1 tấn cá chủ yếu là cá lăng, chiên, trắm đen tại các lồng nuôi của gia đình chị đã bị chết do bị thiếu ôxy và bị sặc bùn vào mang cá. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 5Vài lần một ngày vợ chồng anh Đinh Công Tiện, xóm Điêng Lựng, xã Tiền Phong (Đà Bắc) thay nhau ra lồng bè sục khí ôxy cứu cá và vớt cá chết về để kịp xử lý. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 6Những điểm nuôi cá lồng giờ đang là mối lo của người dân huyện Đà Bắc bởi nước sông Đà xuống thấp gây cạn tại các con lạch nuôi cá. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 7Nước sông Đà cạn và đục ngầu gây ra hiện tượng cá lồng của các hộ dân chết hàng loạt tại các xã ven sông của huyện Đà Bắc. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 8Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc) ông Xa Văn Thức cho biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ ngày 5-6/7. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Hòa Bình: 30 tấn cá lồng chết do sặc bùn nước sông Đà ảnh 9Ủy ban Nhân dân xã đang thống kê, rà soát số lượng cụ thể, báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc kịp thời hỗ trợ cho người dân giảm thiểu thiệt hại đồng thời triển khai các công tác bảo vệ môi trường vùng hồ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục