[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả toàn diện về tiềm lực và thế trận, thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập.
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 1Xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sỹ Sư đoàn Phòng không 367 luyện tập triển khai sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 2Trung đoàn xe tăng 406 (Quân khu II) hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 3Lực lượng xe tăng PT-76 của Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân luyện tập hiệp đồng chiến đấu. (Ảnh: Phạm Quyền/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 4Lực lượng bộ đội địa phương tỉnh Hưng Yên (Quân khu 3) thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 5Xe tăng của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 215 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) thực hành chiến đấu trong địa hình phức tạp tại buổi diễn tập chiến đấu năm 2002. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 6Lực lượng xe tăng của Binh đoàn Cửu Long khai hỏa tiêu diệt các mục tiêu địch trên chiến trường, trong cuộc diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cấp tiểu đoàn năm 2014. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 7Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn tên lửa 77, Trung đoàn 257 (Sư đoàn Phòng không 361), đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ B-52 nhất trong trận 12 ngày đêm tháng 12/1972. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 8Huấn luyện báo động chiến đấu cấp 1 ở Đại đội hỏa lực tên lửa 125M, Tiểu đoàn 116, Trung đoàn 67, Sư đoàn Phòng không 367. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 9Trận địa pháo phòng không 37 mm nhả đạn truy diệt mục tiêu trong cuộc diễn tập thường niên có bắn đạn thật năm 2011 của Quân chủng Phòng không - Không quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 10Lực lượng bộ đội địa phương tỉnh Bắc Ninh triển khai phương án “Đánh bắt giải thoát con tin, đánh chiếm lại mục tiêu” trong cuộc tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 11Tên lửa của Trung đoàn 261 (Sư đoàn Phòng không 367) khai hỏa trong một đợt diễn tập bắn đạn thật. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 12Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 13Chiến sỹ hỏa lực B41 Binh đoàn Cửu Long xung phong đánh mục tiêu trong cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn năm 2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 14Trung đội tăng thuộc Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp diễn tập tấn công đánh chiếm mục tiêu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 15Diễn tập ghép phà quân sự qua sông Đồng Nai của các đơn vị thuộc Đoàn Công binh N50 (Quân đoàn 4). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 16Xe thiết giáp của Sư đoàn bộ binh 316 (Quân khu II) dẫn bộ binh vượt cửa mở tấn công địch trong cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật một bên hai cấp có hiệp đồng với các lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ, thiết giáp, thông tin...năm 2015. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 17Lữ đoàn Phòng không 234, Quân đoàn 3 luôn chú trọng nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ động trước mọi tình huống để bảo vệ vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 18Chiến sỹ tiểu đội hỏa lực DKZ, Trung đoàn 148, Sư đoàn bộ binh 316 (Quân khu II) tham gia cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật một bên hai cấp có hiệp đồng với các lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ, thiết giáp, thông tin...năm 2015. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 19Các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang diễn tập võ thuật. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 20Tàu cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm, cứu nạn trên biển. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 21Lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia diễn tập khẩn nguy sân bay, giải thoát con tin, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn tại cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) năm 2009. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 22Đoàn đặc công B29 (Binh chủng Đặc công) diễn tập chống khủng bố, giải thoát an toàn cho các con tin. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 23Lực lượng quân đội thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn tập thực binh tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông Hàn năm 2016. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ảnh 24Lực lượng Binh chủng Công binh phối hợp với các lực lượng, ngành chức năng tổ chức diễn tập thực nghiệm phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 tại huyện Ba Vì (Hà Nội). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục