[Photo] Nhà thờ cổ Bùi Chu: Kiến trúc độc đáo của đồng bằng sông Hồng

Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, tỉnh Nam Định là một trong những nhà thờ cổ kính nhất các tỉnh phía Bắc, có lịch sử tương đương Nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh (1880), Nhà thờ Lớn Hà Nội (1886).
Ngày mừng lễ thánh nữ Monica và thánh nữ Anê Lê Thị Thành tại Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu được tổ chức vào ngày 28/8 hàng năm. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Đội trống địa phương là những nông dân thuộc giáo phận Bùi Chu. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Trước khi diễn ra chính lễ, đội trống thường phải tập dượt khoảng nửa tháng đến một tháng. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Ngoài Đức Cha chủ tế còn có 15 Cha đồng tế và khoảng 7.000 các bà mẹ tham dự sự kiện. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Đây là ngày hội lớn mỗi năm chỉ tổ chức một lần, ngày dành cho các bà, các mẹ. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Đội kèn nữ hùng hậu này ngày thường vẫn chân lấm tay bùn với công việc đồng áng nhưng khi có lễ, họ không khác nào những nghệ sỹ thực thụ. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Kiệu rước thánh nữ Monica. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Đã có khoảng 7.000 các bà mẹ cùng về tham dự lễ thánh nữ Monica và thánh nữ Anê Lê Thị Thành. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque dưới thời Pháp thuộc năm 1885, nhà thờ Bùi Chu có chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m, hai tháp chuông cao 35m. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Rất đông giáo dân không đủ chỗ ngồi trong nhà thờ Chính tòa Bùi Chu phải ngồi bên ngoài. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Du khách nghe giới thiệu về nhà thờ cũng như ngày lễ thánh nữ Monica và thánh nữ Anê Lê Thị Thành. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Biểu tượng Đức mẹ La Vang đối diện nhà thờ Bùi Chu. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục