[Photo] Sông Hàn rực rỡ trong cuộc thi pháo hoa quốc tế 2015

Với chủ đề “Đà Nẵng-Bản giao hưởng sắc màu”, cuộc thi pháo hoa quốc tế năm 2015 diễn ra trong 2 đêm 28 và 29/4 với sự góp mặt của 5 đội: Mỹ, Ba Lan, Australia, Nam Phi và Đà Nẵng (Việt Nam).
Với chủ đề ‘Đà Nẵng-Bản giao hưởng sắc màu’ diễn ra trong 2 đêm 28 và 29.4 với sự góp mặt của 5 đội: Mỹ, Ba Lan, Australia, Nam Phi và Đà Nẵng (Việt Nam). (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Phần thi của đội Fireworks for Africa (Nam Phi) mở màn đêm trình diễn đầy màu sắc trên sông Hàn. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Đêm 28/4 gồm 3 đội: Mỹ, Nam Phi và đội Đà Nẵng - Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Đêm 28/4 gồm 3 đội: Mỹ, Nam Phi và đội Đà Nẵng - Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Màn trình diễn ‘Trọn vẹn tình yêu’ của đội Pyrotecnico đem đến ý nghĩa mới với các bản tình ca thể hiện qua nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Sau khoảng 10 phút trục trặc, vào 21h15, màn trình diễn của đội Pyrotecnico (Mỹ) mới bắt đầu. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Đây là đội giành giải nhì tại DIFC 2010. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Những màn pháo hoa rực rỡ cả một khúc sông Hàn. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Dân Đà Nẵng được chiêm ngưỡng một bữa tiệc ánh sáng thực sự. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Dân Đà Nẵng được chiêm ngưỡng một bữa tiệc ánh sáng thực sự. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Dân Đà Nẵng được chiêm ngưỡng một bữa tiệc ánh sáng thực sự. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Màn trình diễn đội chủ nhà gồm 4 phần. Phần một thể hiện đất nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên, tái hiện khung cảnh lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Phần hai là tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Phần ba giới thiệu về Đà Nẵng - thành phố đang ngày càng phát triển. Phần 4 với chủ đề ‘Bản giao hưởng sắc màu’, trình diễn các hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, đa dạng trên nền nhạc không lời trích từ bản Sonate số 8 của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Beethoven. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục