[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp kiêm Tư lệnh chiến dịch cho xây dựng tại xã Mường Phăng nằm trong di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Dưới tán rừng của đại ngàn Mường Phăng, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được bố trí thành một hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau, thuận lợi và phù hợp với tốc độc làm việc khẩn trương của Bộ Chỉ huy chiến dịch, vừa đảm bảo bí mật, tuyệt đối an toàn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 2Đại ngàn Mường Phăng, nơi Sở Chỉ huy đóng chân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 3Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nằm ở bản Phăng 1, cách trung tâm xã Mường Phăng khoảng hơn 1km. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 4Lán làm việc của Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.(Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 5Lán ở, làm việc và hầm của Trưởng Ban Thông tin Chiến dịch Hoàng Đạo Thúy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 6Lán ở và làm việc của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp có diện tích gần 20m2, gồm 2 gian, được làm bằng vật liệu khai thác tại chỗ, bên ngoài liếp nứa được che thêm những tấm cỏ tranh để tránh gió lùa và giấu bớt ánh sáng về đêm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 7Đường hầm xuyên núi nối lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lán của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái được hoàn thành trong 28 ngày đêm liên tục, đưa vào sử dụng từ ngày 15/4/1954 giữa đợt tấn công thứ 2 ở Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 8Lán tác chiến, nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy chiến dịch với các cơ quan chính trị, hậu cần, quân binh chủng...đồng thời là nơi theo dõi tình hình chiến sự của chiến dịch. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 9Lán tác chiến Hội trường, nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 10Du khách trong và ngoài nước tới tham quan khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục