[Photo] Vươn ra Biển Đông trên những tàu cá vỏ thép mới
Với những tàu cá vỏ thép mới, các thủy thủ có thể yên tâm vươn khơi xa bám biển dài ngày, nâng cao năng lực đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Quang Quyết
Tàu cá vỏ thép QNg 94359TS có công suất 811 CV, được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, máy thông tin liên lạc tầm xa, năng lực đánh bắt hải sản vượt xa so với tàu gỗ, độ ổn định cao, tốn ít dầu, an toàn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Tàu cá vỏ thép QNg 94359TS hành nghề lưới vây và mành chụp, do ngư dân Huỳnh Luận làm thuyền trưởng cùng 12 lao động ra khơi khai thác hải sản tại ngư trường Biển Đông. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Sau 4 chuyến vươn khơi đánh bắt được hơn 60 tấn cá các loại (mỗi chuyến từ 4-7 ngày), trừ chi phí, ngư dân thu lãi trên 400 triệu đồng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Mỗi mẻ lưới thu được từ khoảng 0,4-2 tấn cá, may mắn có mẻ được trên 10 tấn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Thuyền trưởng Huỳnh Luận của tàu QNg 94359TS. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm Quảng Bình có khoảng 300 tàu cá được đóng mới hoặc cải hoán nâng công suất thiết kế để vừa vươn khơi vừa góp phần khẳng định chủ quyền Tổ quốc.
Cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu việc sửa đổi phải đảm bảo mục tiêu ban đầu của nghị định, khuyến khích chủ tàu đóng tàu vỏ thép.
Tỉnh Trà Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho 134 chủ tàu cá trên địa bàn huyện Trà Cú và Cầu Ngang.
Giữa dài rộng trùng khơi, mỗi con tàu mang trên mình lá cờ Tổ quốc giống như cột mốc chủ quyền cắm trên vùng biển thân yêu. Đó là sự khẳng định hiên ngang về chủ quyền non sông, biển trời Việt Nam.