Phú Yên: Ba người thương vong nghi do ngạt khí khi dùng máy phát điện

Do mất điện, gia đình chị Trần Thị Mai nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình rồi đi ngủ, sáng sớm hôm sau, người thân phát hiện 3 người trong nhà nằm bất động, người nhỏ tuổi nhất đã tử vong.

Ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ba người trong một gia đình thương vong, nghi do ngạt khí khi sử dụng phát máy điện.

Cụ thể, đêm 31/3, do mất điện, chị Trần Thị Mai (sinh năm 1976, ở thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An) nhờ em rể là Hồ Ngọc Hòa nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình.

Trong quá trình máy phát điện hoạt động, trong nhà có 3 người gồm chị Mai, bà Phạm Thị Hồng (sinh năm 1950, mẹ của chị Mai) và Trần Đặng Đức Huy (sinh năm 2009, con trai chị Mai) nằm ngủ trong nhà có máy phát điện.

[Ninh Bình: Ngạt khí máy phát điện, 2 mẹ con tử vong]

Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1/4, ông Hòa đến nhà chị Mai để tắt máy phát điện, đã phát hiện ba người trong nhà đã nằm bất động. Cả ba người sau đó được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Trần Đặng Đức Huy đã tử vong, bà Hồng và chị Mai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong sáng 1/4, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục