Phú Yên bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy trái phép

Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Đức Hơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan để phục vụ công tác.
Phú Yên bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy trái phép ảnh 1Công an tỉnh Phú Yên lấy lời khai đối tượng Trương Đức Hơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy với khối lượng lớn.

Trước đó, vào trưa 6/11, qua hoạt động nghiệp vụ điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Phú Yên phát hiện đối tượng Trương Đức Hơn (sinh năm 1996, trú phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang vận chuyển ma túy đá từ tỉnh Bình Thuận qua nhiều tỉnh thành đến địa bàn tỉnh Phú Yên để tiêu thụ.

Khi đối tượng vận chuyển ma túy đến Quốc lộ 1 thuộc thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ma túy đá đối tượng Trương Đức Hơn vận chuyển trong 17 bì nylon màu trắng có tổng khối lượng gần 1kg.

[Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng mang lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam]

Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Đức Hơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Thượng tá Đào Xuân Mừng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Phú Yên, đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh triệt phá.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn biến phức tạp. Công an tỉnh đã khởi tố 64 vụ án tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy với hơn 100 đối tượng bị bắt giữ, số vụ và đối tượng bị khởi tố nhiều hơn những năm trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục