Phú Yên: Sớm điều tra, xử lý các vụ phá rừng tại xã Phú Mỡ

Theo quan sát của phóng viên ngày 21/8 vừa qua, cây bị đốn hạ có đường kính từ 18-20cm, nằm trong khu vực rừng tái sinh-khu vực trước đó “lâm tặc” đã chặt hạ hết các loại cây gỗ lớn có giá trị.
Nhóm phóng viên được công an xã dẫn đường đến nơi rừng bị chặt phá cách trung tâm xã Phú Mỡ 4km. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Nhóm phóng viên được công an xã dẫn đường đến nơi rừng bị chặt phá cách trung tâm xã Phú Mỡ 4km. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Thời gian gần đây tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Các đối tượng phá rừng được xác định là người dân tộc thiểu số tại địa phương, trong đó có cả cán bộ, Đảng viên.

Từ nguồn tin báo của người dân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã tìm về xã Phú Mỡ để tiếp cận hiện trường các vụ phá rừng diễn ra ở địa phương này.

Chỉ cách Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ hơn 4km, tại tiểu khu 74 nhiều diện tích rừng đã bị đốn hạ, được đốt dọn thực bì phân chia đất lâm nghiệp. Càng đi sâu vào trong rừng thuộc tiểu khu này, diện tích rừng bị chặt hạ càng nhiều hơn. Tại nhiều vị trí, cây rừng mới bị đốn hạ còn nằm ngổn ngang chưa được vận chuyển đi.

Theo quan sát của phóng viên ngày 21/8 vừa qua, cây bị đốn hạ có đường kính từ 18-20cm, nằm trong khu vực rừng tái sinh-khu vực trước đó “lâm tặc” đã chặt hạ hết các loại cây gỗ lớn có giá trị.

Không riêng tiểu khu 74, nhiều diện tích rừng tại các tiểu khu 59, 67; 72, 73,74, 75,83 và V.2.2 trên địa bàn xã Phú Mỡ đã bị "cạo trọc" để lấn chiếm đất sản xuất, với diện tích lên đến hàng chục hécta.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ La O Hóa xác nhận rừng tại các tiểu khu do địa phương quản lý bị người dân xâm nhập chặt hạ để lấn chiếm đất sản xuất từ đầu tháng Bảy đến nay.

Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân có chủ trương giao một số diện tích đất lâm nghiệp cho người dân thiếu đất sản xuất, Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ đã họp, bình xét dự kiến cấp đất sản xuất cho 86 hộ với tổng diện tích 308ha tại các tiểu khu 74, 75, V2.2.

Biết được thông tin địa phương sẽ giao đất lâm nghiệp cho người dân, nhiều người đã vào rừng khai thác rừng chặt hạ cây rừng lấn chiếm đất trái phép.

[Phú Yên: Điều tra các đối tượng ngang nhiên mở đường để phá rừng]

Nhận thấy tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ đã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân cùng các cơ quan chức năng xem xét xử lý tình trạng này.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân, cho biết ngay sau khi phát hiện có tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất tại xã Phú Mỡ, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân đã yêu cầu địa phương phải đình chỉ tất cả hoạt động tác động đến rừng; thành lập các tổ tuyên truyền vận động người dân không phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ủy ban Nhân dân huyện giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân đến ngày 15/9 tới, hoàn thành việc thống kê diện tích rừng bị phá; khoanh vùng; phân loại theo quy hoạch các khu vực rừng phòng hộ, rừng sản xuất để đưa ra giải pháp quản lý, bảo vệ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Cảnh, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân, cho biết điều tra ban đầu xác định, trong số các đối tượng phá rừng trái phép có 13 người là cán bộ, đảng viên xã Phú Mỡ. Hạt Kiểm lâm huyện đã có báo cáo gửi Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để lãnh đạo huyện chỉ đạo các biện pháp xử lý.

Về vấn đề này, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên Lê Văn Bé cho biết thêm qua điều tra ban đầu có 50 ha rừng bị phá trong đó có 10 ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá, chủ yếu là rừng tái sinh, cây rừng có đường kính không lớn, một số diện tích rừng là đất trống (DT2-đất trống có cây gỗ tái sinh).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác định lại toàn bộ diện tích, khối lượng rừng bị phá để có biện pháp xử lý theo quy định.

Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.