PTT Phạm Bình Minh chúc mừng đồng bào Công giáo tại Thừa Thiên-Huế

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn Tổng Giám mục, Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo,” xây dựng đất nước Việt Nam đoàn kết, hùng cường.
PTT Phạm Bình Minh chúc mừng đồng bào Công giáo tại Thừa Thiên-Huế ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa giám mục Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sáng 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, tỉnh Quảng Trị đã tới thăm, chúc mừng Giáng sinh 2021 tại Tòa Tổng Giám mục Huế, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam và người Công giáo trên địa bàn thành phố Huế.

Trong niềm vui mừng Thiên Chúa Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã gửi tới Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, các vị linh mục, chức sắc, chức việc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Công giáo lời chúc mừng Giáng sinh 2021 vui tươi, an lành, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và năm mới hạnh phúc, sức khỏe.

“Trong những ngày vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh và năm mới giáo hội, các giáo phận Công giáo khắp cả nước. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng; thể hiện chính sách nhất quán đảm bảo đời sống, sinh hoạt tôn giáo trên cả nước” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

[Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu]

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết năm 2021, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...

PTT Phạm Bình Minh chúc mừng đồng bào Công giáo tại Thừa Thiên-Huế ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà cho Linh mục tại Tòa giám mục Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đồng bào Công giáo đã tham gia rất tích cực các sự kiện đó. Đã có vị linh mục là đại biểu Quốc hội khóa XV và nhiều linh mục, tu sỹ đã được bầu vào hội đồng nhân dân các cấp, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra lời kêu gọi những người có đạo trong, ngoài nước đồng lòng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Qua đó đã vận động ủng hộ được 100 tỷ đồng, 6.000 tấn thiết bị y tế chống dịch, đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Nhiều tu sỹ đã không ngại nguy hiểm, khó khăn, trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch...

Đến nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của người dân, trong đó có người Công giáo, Việt Nam đã tiêm được gần 140 triệu liều vaccine COVID-19, góp phần tăng cường độ bao phủ vaccine trong toàn dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mong muốn thời gian tới, Tổng Giám mục, Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần tuân thủ pháp luật trong hoạt động tôn giáo; đặc biệt, thực hiện đúng huấn từ của Giáo hoàng là "Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Kính Chúa, yêu nước vì hạnh phúc của nhân dân;" làm theo tư tưởng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm trong lòng dân tộc,” “Tốt đời, đẹp đạo” để xây dựng đất nước Việt Nam đoàn kết, ngày càng hùng cường và tươi sáng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị đã dành sự quan tâm đối với Tòa Tổng Giám mục Huế.

Đức Tổng Giám mục chia sẻ với những khó khăn và thách thức của Chính phủ thời gian qua trong quá trình vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế đất nước; đồng thời vui mừng trước những thành tựu của đất nước đạt được.

Đồng bào Công giáo cam kết đồng hành và làm tất cả những gì trong khả năng của mình để phục vụ lợi ích chung cho nhân dân, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tặng hoa, quà và chúc mừng Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cùng các vị chức sắc, tu sỹ ở Tòa Tổng Giám mục Huế.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác cũng đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam (thành phố Huế) và gia đình ông Hồ Lâm (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) - giáo dân tiêu biểu thuộc Giáo phận Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục