Putin: NATO không được phép giết hại ông Gaddafi

Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của NATO vào dinh thự của nhà lãnh đạo Gaddafi là nhằm giết hại ông này.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 26/4 đã lên án các cuộc không kích do NATO cầmđầu tại Libya, nói rằng các cuộc tấn công vào các dinh thự của nhà lãnh đạoMuammar Gaddafi là nhằm giết hại ông này.

Ngày 25/4, NATO đã không kích một khu nhà chính thức của ông Gaddafi ở Tripoli,điều bị Chính phủ Libya khẳng định là một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo này.

Phát biểu trong chuyến thăm Đan Mạch, ông Putin nói: "Đã có thảo luận về vùngcấm bay, nhưng vùng cấm bay ở đâu nếu hàng đêm họ ném bom vào các dinh thự nơiông Gaddafi sống? Họ nói không muốn giết ông ta, vậy tại sao họ ném bom các dinhthự đó?"

Theo ông Putin, các quốc gia tham gia chiến dịch do NATO cầm đầu đã đi chệch sựủy nhiệm của Liên hợp quốc trong việc áp đặt một vùng cấm bay và bảo vệ dânthường.

Ông Putin nói: "Hiện nay, nhiều quan chức nói vâng, chúng tôi đang cố gắng tiêudiệt Gaddafi, nhưng ai cho phép họ làm điều đó? Ai cho phép họ tự cho quyền kếtán tử hình ai đó, bất kể người đó là ai."

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và người đồng cấp Anh Liam Fox ngày 26/4nói rằng dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi làm mục tiêu "hợp pháp." Phát biểu sau cuộc thảo luận với ông Fox, ông Gatesnói: "Chúng tôi coi mọi trung tâm chỉ huy và kiểm soát là mục tiêu hợp pháp vàchúng tôi sẽ tiêu diệt chúng ở bất cứ đâu".

Tại một diễn biến khác, Libya cũng đã hối thúc Nga triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) nhằm thảo luận về "cuộc xâm lược" của phươngTây đối với nước này.

Hãng thông tấn JANA của Libya đưa tin: "Libi ngày 26/4 đã chính thức đề nghị Ngayêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ đề thảo luận về cuộc xâmlược của những kẻ thập tự chinh và thực dân thái quá, những kẻ đang tấn công vàocác mục tiêu dân sự của Libya và tìm cách ám sát nhà lãnh đạo Gaddafi, vi phạmhai nghị quyết của HĐBA và các hiệp định quốc tế."

Dinh thư của ông Gaddafi ở Tripoli bị không kích hôm 25/4 (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Libya Abdelati Obeidi cùng ngày cho biết nước này muốn lãnh đạo cácnước Liên minh Châu Phi (AU) nhóm họp để thảo luận về những biện pháp đối phóvới các cuộc không kích của phương Tây. Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồngAn ninh và Hòa bình AU, ông Obeidi nói: "Phái đoàn của chúng tôi đã đề xuất tổchức sớm nhất có thể một phiên họp đặc biệt của Hội đồng AU nhằm xác định cáccách thức để lục địa của chúng ta huy động các khả năng đối phó với các lựclượng bên ngoài đang xâm lược Libya."

Trong cuộc bỏ phiếu tại HĐBA LHQ tháng trước cho phép tiến hành chiến dịch tạiLibya, Nga đã bỏ phiếu trắng./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.