Quà tặng ngày Lễ tình nhân bị cấm ở Arập Xêút

Cảnh sát gom những bông hoa hồng, sản phẩm có hình trái tim hoặc quà được đóng gói màu đỏ và buộc các cửa hàng không được phép bán.
Một thành viên chính phủ của Arập Xêút giấu tên cho biết, nước này ngày 11/2 đã tung ra một chiến dịch quốc gia chống lại Ngày Valentine - ngày để những đôi lứa thể hiện tình yêu dành cho nhau (14/2) nhằm vào những cửa hàng bán các đồ vật màu đỏ, hoặc có liên hệ đến lễ hội của các đôi tình nhân, bị cấm tại quốc gia này.

Cảnh sát tôn giáo Arập Xêút gom những bông hoa hồng, các sản phẩm có hình trái tim hoặc quà được đóng gói màu đỏ và buộc những người bán hàng không được phép bán. Thời gian còn lại của năm, những đồ vật này sẽ được phép kinh doanh, nhưng hàng năm, càng gần đến ngày 14/2, những đồ này chỉ được bán lậu.

Cảnh sát tôn giáo đã phát một thông cáo trên các báo Arập Xêút rằng, những ai không tôn trọng việc cấm này sẽ bị phạt. Ngày Valentine được xem là trái với đạo Hồi vì du nhập từ phương Tây.

Những lễ hội khác được xem như là của riêng người phương Tây cũng bị cấm tại quốc gia Hồi giáo này như tổ chức ngày sinh nhật, ngày của mẹ, dù rằng tập quan cho rằng mọi người kỷ niệm ngày sinh của mình thì không bị phạt.

Trong khi đó, tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) và tại Ai cập thì ngược lại, hàng năm mọi người chứng kiến rất nhiều những món quà, những bó hoa hồng mà các chàng trai tặng cho các cô gái, cùng những câu nói tình tứ "Anh yêu em"./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục