Quan chức cấp cao Hàn-Mỹ thảo luận về chính sách đối với Triều Tiên

Cuộc hội đàm giữa ông Noh Kyu-duk và ông Sung Kim là sự tiếp nối thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng nhằm theo đuổi một "chiến lược phối hợp đầy đủ" để giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Quan chức cấp cao Hàn-Mỹ thảo luận về chính sách đối với Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Noh Kyu-duk (trái) và quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Sung Kim. (Nguồn: Yonhap)

Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, ông Noh Kyu-duk, ngày 19/3 đã hội đàm với ông Sung Kim, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương về một chiến lược chung đối với Triều Tiên, một ngày sau khi hai nước tổ chức cuộc gặp "2+2" với sự tham gia của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc hội đàm giữa ông Noh Kyu-duk và ông Sung Kim là sự tiếp nối thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng nhằm theo đuổi một "chiến lược phối hợp đầy đủ" để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp ông Noh, nhà ngoại giao Mỹ cho biết: "Như Ngoại trưởng Antony Blinken đã nhấn mạnh hôm 17 và 18/3, chúng tôi đánh giá rất cao ý kiến đóng góp của Hàn Quốc khi chúng tôi tiến hành đánh giá toàn diện về chính sách đối với Triều Tiên của mình."

[Mỹ-Hàn Quốc-Nhật Bản thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên]

Về phần mình, ông Noh Kyu-duk nhấn mạnh một chiến lược phối hợp đầy đủ giữa các đồng minh trong vấn đề Triều Tiên là "điều cần thiết" để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa một cách hiệu quả.

Nhà ngoại giao này khẳng định: "Thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh và đối ngoại của Chính phủ Hàn Quốc. Hòa bình thực sự trên Bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được sau khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Hàn Quốc là tập trung nỗ lực để mang lại hòa bình thực sự trên bán đảo càng sớm càng tốt với sự tham vấn và phối hợp chặt chẽ với Mỹ."

Ngoại trưởng Blinken trước đó cho biết chính quyền mới của Mỹ đang xem xét "mọi việc" từ cách tiếp cận ngoại giao cho đến các biện pháp gây áp lực "với tinh thần cởi mở" trong quá trình xem xét chính sách đối với Triều Tiên mà ông cho biết sẽ được hoàn thành trong những tuần tới.

Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp 2+2, hai bên đã nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên là ưu tiên của liên minh Hàn-Mỹ, đồng thời cam kết giải quyết vấn đề này bằng một chiến lược hợp tác toàn diện.

Phía Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và tăng cường răn đe “sử dụng toàn bộ năng lực của Mỹ,” đồng thời kêu gọi hai bên duy trì sẵn sàng nhằm ứng phó với “tất cả các mối đe dọa chung” thông qua các cuộc tập trận và huấn luyện chung.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên với Nhật Bản, cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi và hướng tới tương lai vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục