Quan chức EU cảnh báo châu Âu đang ở thời điểm nguy hiểm nhất

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, nhấn mạnh rằng vẫn “có thể có” một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan đến Nga và Ukraine.
Quan chức EU cảnh báo châu Âu đang ở thời điểm nguy hiểm nhất ảnh 1Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP,  đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 7/2 cảnh báo châu Âu đang đối diện với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, quan chức này cũng nhấn mạnh rằng vẫn “có thể có” một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan đến Nga và Ukraine.

[Tổng thống Macron: Đối thoại với Nga cho phép đảm bảo an ninh châu Âu]

Phát biểu tại buổi họp báo chung ở Washington với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Borrell nói: “Theo tôi, chúng ta đang sống trong thời khắc nguy hiểm nhất về an ninh tại châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.”

Ngoại trưởng Blinken cũng phủ nhận Washington đang tìm cách gây hoang mang, khi được hỏi về những cảnh báo của Mỹ đối với khả năng Nga chuẩn bị tấn công Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục