Quan chức Nga cảnh báo tàu chiến Mỹ khiêu khích ở Biển Đen

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình USS Porter của Hải quân Mỹ, tàu chở dầu USNS John Lenthall và tàu chỉ huy USS Mount Whitney đã được triển khai Biển Đen.
Quan chức Nga cảnh báo tàu chiến Mỹ khiêu khích ở Biển Đen ảnh 1Tàu chiến Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trả lời báo giới, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky lưu ý rằng các tàu chiến của Mỹ đang hoạt động đầy khiêu khích ở Biển Đen.

Ông Polyansky cho hay: "Chớ quên rằng các tàu chiến Mỹ đang ở Biển Đen, hoạt động đầy khiêu khích. Vì thế, mỗi ngày đều rất khó khăn để tránh va chạm trực tiếp ở Biển Đen. Và chúng tôi cảnh báo các đồng nghiệp Mỹ rằng đó chính xác là hành động khiêu khích."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các tàu chiến Mỹ đã tới tham gia các cuộc diễn tập đa quốc gia do Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ đang tổ chức ở khu vực Biển Đen.

[Nga tăng cường theo dõi hoạt động của máy bay, tàu chiến Mỹ ở Biển Đen]

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình USS Porter của Hải quân Mỹ, tàu chở dầu USNS John Lenthall và tàu chỉ huy USS Mount Whitney đã được triển khai tới đây.

Ngoài ra, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã bay trên bầu trời Biển Đen ở khu vực cách biên giới Nga chỉ 100km.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những hoạt động đó của quân đội Mỹ là không theo kế hoạch, đồng thời chỉ ra rằng Washington đang lập một nhóm các lực lượng vũ trang đa quốc gia ở tiếp giáp biên giới Nga.

Theo bộ này, hành động như vậy là yếu tố gây bất ổn ở khu vực, và cụ thể là theo đuổi mục tiêu quân sự khai thác lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga vẫn không ngừng theo dõi sát tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục