Quận đầu tiên của TP Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sở LĐ-TB-XH Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận quận 5 là quận đầu tiên của thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025 trước thời hạn 2 năm.
Quận đầu tiên của TP Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo ảnh 1Tổ phúc tra thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 31/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phúc tra thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua tổng hợp từ 14 tổ công tác phúc tra tại 14 phường của quận 5, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trên địa bàn quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Như vậy, quận 5 là quận đầu tiên của Thành Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021-2025, trước thời hạn 2 năm.

Theo bà Trang, trong quá trình phúc tra, hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo đều xin ra khỏi chương trình bởi đã có thu nhập ổn định (vượt chuẩn nghèo) và đảm bảo hầu hết các chiều thiếu hụt.

Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có thu nhập khá cao với các yếu tố thoát nghèo bền vững thông qua vay vốn tạo việc làm ổn định, vay vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên đến khi tốt nghiệp ra trường.

“Nhiều hộ sau thời gian mua bán, kinh doanh ngày càng phát triển đã xin ra khỏi chương trình; nhiều hộ con cái trưởng thành sau khi tốt nghiệp ra trường đã có việc làm và cho thu nhập ổn định, thoát nghèo,” bà Trang chia sẻ.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Trưởng Ban Giảm nghèo bền vững quận 5 không giấu được niềm vui bởi đó là công sức rất lớn, là quá trình bám sát kiên trì vận động, động viên, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, phần lớn trên địa bàn quận 5 là đồng bào người Hoa và trong đó có không ít hộ nghèo, hộ cận nghèo. Một trong những điều kiện thoát nghèo của người dân địa phương quận 5 là hỗ trợ vốn vay tạo việc làm ổn định, vốn vay ưu đãi hỗ trợ học sinh, sinh viên.

[Chương trình giảm nghèo 2021-2025: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,03%]

“Ngoài các chế độ, chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Quận đã tập trung công tác tuyên truyền, hỗ trợ, động viên thường xuyên, đã giúp họ ý thức hơn trong cuộc sống, trong vấn đề vượt khó vươn lên thoát nghèo. Nhưng hơn hết, vẫn cần sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên trong gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo để từng bước tìm giải pháp thoát nghèo căn cơ, bền vững,” ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ chia sẻ.

Vui mừng với kết quả đạt được, nhưng ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ cũng lưu ý đội ngũ các cán bộ làm công tác giảm nghèo ở quận, phường, cơ sở lưu ý, thăm hỏi, động viên thường xuyên, nhất là các hộ vừa thoát nghèo, để tránh tình trạng tái nghèo.

Việc hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021-2025 dịp này được xem là công trình mừng Quốc khánh 2/9, và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025).

Theo Ban Giảm nghèo bền vững quận 5, 14 tổ phúc tra thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế tại 711 hộ (157 hộ nghèo và 218 hộ cận nghèo, 336 hộ dân) tại 14 phường, để đánh giá mức thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gồm 5 chiều (y tế; giáo dục và đào tạo; việc làm-bảo hiểm xã hội; điều kiện sống và thu nhập) với 10 chỉ số thiếu hụt (dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; tiếp cận việc làm; bảo hiểm xã hội; nhà ở; nguồn nước sinh hoạt; thu nhập và người phụ thuộc).

Trước đó, trên cơ sở kết quả phúc tra thực tế Ủy ban Nhân dân phường hoàn thành việc niêm yết và đề nghị công nhận, Ủy ban Nhân dân quận 5 đã ban hành quyết định công nhận 14 phường thuộc quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025, sớm 2 năm so với kế hoạch đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục