Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều tay súng PKK tại miền Bắc Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 19 tay súng thuộc lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong các cuộc không kích nhằm vào căn cứ lực lượng này tại khu vực Zap, Gara và Hakurk ở miền Bắc Iraq.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều tay súng PKK tại miền Bắc Iraq ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

Ngày 31/8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 19 tay súng thuộc lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong các cuộc không kích nhằm vào căn cứ lực lượng này tại khu vực Zap, Gara và Hakurk ở miền Bắc Iraq.

Các cuộc không kích trên diễn ra trong bối cảnh những tháng gần đây, Ankara liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào căn cứ của PKK ở miền Bắc Iraq, đặc biệt tại vùng núi Qandil thuộc tỉnh Erbil nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 40 km và cũng là nơi PKK đặt căn cứ chính.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng cảnh báo sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự mặt đất tại khu vực này.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một công dân Đức do tuyên truyền cho PKK]

PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Nhóm này từng gây ra các vụ tấn công làm khoảng hơn 40.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi phát động chiến dịch đòi thành lập nhà nước của người Kurd ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục