Quảng Nam: Các tàu cá di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 5

Đến chiều 16/9, những tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang làm ăn trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đã nhận được đầy đủ thông tin về hướng di chuyển của bão số 5 và có biện pháp tránh trú ẩn an toàn.
Quảng Nam: Các tàu cá di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 5 ảnh 1(Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tối 16/9, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng ven biển, hải đảo tăng cường công tác thông tin liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển, nhất là vùng biển đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, tổng số tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam hiện có là 3.048 tàu với 13.585 lao động, trong đó có 553 tàu cá đang hoạt động trên biển với 5.684 lao động.

Trong số tàu cá đang làm ăn trên biển, 260 tàu đang hoạt động xa bờ với 4.366 lao động ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

[Bão số 5 tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm]

Đến chiều 16/9, những tàu cá này đã nhận được đầy đủ thông tin về hướng di chuyển của bão số 5 và có biện pháp tránh trú ẩn an toàn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn cho biết thêm Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thường xuyên phát đi các bản tin về diễn biến của bão số 5 để các phương tiện tàu cá còn trên biển chủ động phòng tránh, di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.

Các Đồn Biên phòng tuyến biển duy trì lực lượng, phương tiện thường trực theo phương châm “4 tại chỗ,” hướng dẫn ngư dân sắp xếp, neo đậu phương tiện để tránh va đập, sẵn sàng tham gia trực chiến, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục