Quảng Nam di dời hơn 40.000 hộ dân đến nơi an toàn

Đến chiều tối 9/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức huy động di dời được  hơn 40.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi thị sát kiểm tra tình hình phòng chống bão số 14, đến chiều tối 9/11, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức huy động di dời được hơn toàn tỉnh di dời khoảng trên 40.000 hộ dân với khoảng 150.000 khẩu.

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, tính đến 17 giờ chiều 9/11, trên địa bàn toàn tỉnh đã di dời được 21.950 hộ dân với 99.163 khẩu đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực di dời dân đến nơi an toàn theo hình thức xen ghép và tập trung.

Đến 19 giờ tối 9/11, toàn tỉnh di dời khoảng trên 40.000 hộ dân với khoảng 150.000 khẩu. Trong đó, những địa phương di dời với số lượng lớn như Điện Bàn 13.450 hộ với 39.200; Hội An 8.000 hộ với 40.000 khẩu; Tam Kỳ 5.992 hộ với 11.552 khẩu; Núi Thành 4.366 hộ với 15.367 khẩu; Phú Ninh 1.742 hộ với 6.821; Đại Lộc 3.750 hộ với 11.988 khẩu…

Trước đó, trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống bão số 14 tại huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Quảng Nam khẩn trương, chủ động di dời nhân dân đến nơi an toàn để tránh bão. Có kế hoạch cung cấp nước uống, lương thực thực phẩm cho những điểm di dân. Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, không để người dân ở trên tàu thuyền trong lúc bão đổ bộ. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo sát sao tình hình bảo vệ các hồ đập để có hướng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Sau khi kiểm tra tại công trình trọng điểm cầu Cửa Đại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị ngừng thi công, triển khai chằng chống công trình, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn các trang thiết bị thi công.

Hiện Quảng Nam đang huy động tối đa lực lượng công an, quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng phương tiện, nhân lực hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời dân đến nơi an toàn. Các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã bố trí xe ô tô, thiết giáp… để sẵn sàng giúp dân trong bão.

Lực lượng công an tỉnh Quảng Nam bố trí lực lượng trực trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nghiêm cấm không cho các phương tiện qua lại những nơi xung yếu đồng thời có kế hoạch bảo vệ tài sản của nhân dân trong lúc người dân đi sơ tán.

Trước thông tin siêu bão sẽ đổ bộ vào Quảng Nam, người dân tại các địa bàn ven biển như Duy Xuyên, Núi Thành, Điện Bàn… đã tổ chức đào hầm cát để trú bão. Anh Nguyễn Thanh Minh, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành cho biết: "Nghe thông tin là bão mạnh nhất từ trước tới nay sẽ đổ bổ vào khu vực miền Trung, trong đó có Quảng Nam . Do nhà cửa tạm bợ nên tôi đã cùng một số người trong xóm tháo cánh cửa nhà, đào hầm cho gia đình tránh trú bão."

Để chuẩn bị có lượng máu cung ứng trong công tác cứu người, sáng 9/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại huyện Điện bàn. Kết quả đã có hơn 200 đơn vị máu được hiến tặng. Hội cũng đã bố trí Đội ứng phó thảm hoạ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý giúp người dân khi có sự cố xảy ra.

Hiện công tác phòng chống bão số 14 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang diễn ra rất khẩn trương. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết: "Chúng tôi đang tích cực thực hiện công tác phòng chống bão số 14 theo phương châm “4 tại chỗ," Quảng Nam kiên quyết di dời những hộ dân ở nhà tạm bợ, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất đồng thời bố trí lương thực thực phẩm để phục vụ nhân dân tại những nơi di dân tập trung; Kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân đói sau khi bão đổ bộ"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục