Quảng Ngãi: Cuộc sống thấp thỏm lo âu của người dân dưới chân núi lở

Mỗi mùa mưa tới, bà con sống ở dưới chân núi Vang Cà Vãi, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, lại mất ăn mất ngủ bởi nỗi lo âu mưa lũ bất ngờ ập đến, đất đá từ ngọn núi có thể trượt lở bất cứ lúc nào.
Quảng Ngãi: Cuộc sống thấp thỏm lo âu của người dân dưới chân núi lở ảnh 1Vụ sạt lở núi tháng 12/2022 đã làm ngôi nhà ông Đinh Ang Tổ dân phố làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà bị sập một nửa vẫn chưa được khắc phục. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tình trạng sạt lở núi Vang Cà Vãi, thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mỗi khi mùa mưa, lũ đến gần.

Mong mỏi lớn nhất của bà con nơi đây là được di dời đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Ang, một người dân sinh sống ở khu vực sạt lở cho biết tình trạng sạt lở núi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của gia đình ông. Trước đó, mùa mưa năm 2021, sạt lở núi làm nứt chân tường, kéo sập chuồng gia súc của gia đình.

Tháng 12/2022, sau trận mưa lớn, núi Vang Cà Vãi tiếp tục bị sạt lở mạnh, đất đá từ trên cao đổ ụp xuống phá hỏng toàn bộ công trình phụ gồm nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh.

[Cà Mau: Sạt lở trong đêm, tuyến đường bộ về xã Nguyễn Huân bị chia cắt]

Sạt lở khiến bên hông tường ngôi nhà chính xuất hiện vết nứt dài rất nguy hiểm. Nếu di chuyển đến nơi ở mới thì, gia đình ông không có đất sản xuất và kinh phí để làm nhà. Còn nếu ở lại, cả gia đình ông luôn sống trong cảnh bất an.

Tương tự, bà Trần Thị Thọ, tổ dân phố làng Dầu chia sẻ mỗi mùa mưa tới, bà con sống ở dưới chân núi rất lo lắng, đêm đến không ngủ được, chỉ mong trời sáng thật nhanh vì đêm tối, mưa lũ bất ngờ ập đến, không biết sạt lở khi nào để di tản trước.

Bà mong chính quyền địa phương sớm có phương án di dời người dân đến nơi tái định cư an toàn để ổn định đời sống, sản xuất.

Quảng Ngãi: Cuộc sống thấp thỏm lo âu của người dân dưới chân núi lở ảnh 2Tổ dân phố làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) có 7 hộ với 21 nhân khẩu thường xuyên bị sạt lở núi đe dọa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tổ dân phố làng Dầu có 7 hộ với 21 nhân khẩu. Trước tình trạng sạt lở núi Vang Cà Vãi liên tục đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây, huyện Sơn Hà đã tổ chức san ủi, tạm thời khắc phục điểm có nguy cơ sạt trượt từ đỉnh núi.

Tuy nhiên, tình trạng sạt lở mới ở núi Vang Cà Vãi tiếp tục xảy ra. Hiện khu dân cư làng Dầu được cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, một số nhà ở của người dân bị sập do sạt lở núi từ những mùa mưa trước chưa được khắc phục.

Phương án di dời số hộ dân này đến nơi tái định cư mới hay đầu tư công trình chống sạt lở kiên cố để ổn định dân cư chưa được thực hiện dứt điểm nên người dân luôn sống trong lo âu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Di Lăng Dương Đình Cường cho biết trên địa bàn thị trấn có 3 khu vực nguy cơ sạt lở cao là khu dân cư làng Bồ, đồi Gu và núi Vang Cà Vãi.

Hàng năm, vào mùa mưa, chính quyền địa phương phải di dời người dân đến tránh trú ở các trường học, nhà văn hóa cộng đồng.

Hiện đồi Gu và núi Vang Cà Vãi đã được đầu tư kinh phí san gạt một bên núi khắc phục tạm thời nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, chưa đảm bảo an toàn cho bà con.

Thị trấn cũng chưa được đầu tư khu tái định cư nên chưa có nơi để di dời ổn định đời sống lâu dài cho người dân vùng sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.