Quảng Ngãi: Người dân vùng cao lo lắng vì hiện tượng rung lắc địa chấn

Tại thời điểm rung lắc, con người có thể cảm nhận rất rõ và làm các vật dụng như bàn, ghế... cũng rung, trung bình mỗi lần rung lắc khoảng 2-5 giây.
Quảng Ngãi: Người dân vùng cao lo lắng vì hiện tượng rung lắc địa chấn ảnh 1Hiện tượng chấn động địa chất gây rung lắc khiến người dân vùng bị ảnh hưởng lo lắng. (Nguồn: Baoquangngai)

Ngày 14/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện nhận được Công văn số 52 của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Dung về việc tình trạng chấn động địa chất gây rung lắc trên địa bàn xã trong khoảng 3 tháng trở lại đây, gây hoang mang cho người dân trên địa bàn huyện.

Theo phản ánh của người dân xã Sơn Dung, trong thời gian qua trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng chấn động địa chất gây rung lắc.

Tại thời điểm rung lắc, con người có thể cảm nhận rất rõ và làm các vật dụng như bàn, ghế... cũng rung, trung bình mỗi lần rung lắc khoảng 2-5 giây. Đặc biệt, trong khoảng thời gian 2-3 tháng trở lại đây, hiện tượng chấn động địa chất gây rung lắc xảy ra mật độ ngày càng nhiều hơn.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây, hiện tượng rung lắc còn xảy ra ở xã Sơn Long, Sơn Mùa, Sơn Liên.

Để sớm có cơ sở giải thích và trấn an tư tưởng cho người dân, yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về tình trạng chấn động địa chất, gây rung lắc trên địa bàn huyện và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các đợt địa chấn, rung lắc trên địa bàn huyện.

Được biết, ngoài huyện Sơn Tây, mới đây huyện Trà Bồng cũng xảy ra tình trạng rung lắc. Cụ thể, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp vào 11 giờ 17 phút 31 giây và 11 giờ 20 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 12/4 tại huyện Trà Bồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục