Quảng Ngãi xây dựng công trình giao thông chiến lược Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Xác định đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Quảng Ngãi đã chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phối cảnh một cây cầu trên đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi)
Phối cảnh một cây cầu trên đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi)

Để mở không gian phát triển mới Khu Kinh tế Dung Quất, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phía Đông của các huyện ven biển Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định đầu tư công trình giao thông “chiến lược” đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi với chiều dài 26,88km, nguồn vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 24/3/2023.

Dự án thuộc nhóm A do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 4 làn xe, điểm đầu tại Km1+300 kết nối với đường Trì Bình-Dung Quất, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, điểm cuối tại Km28+188,54 kết nối với đường Hoàng Sa tại nút giao đập dâng Trà Khúc, thuộc địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi.

Tổng diện tích đất được quy hoạch thực hiện dự án là 164,5ha/4.194 thửa đất; 4.866 ngôi mộ phải di dời để thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh, đến nay đơn vị đã phê duyệt 10 phương án bồi thường với tổng diện tích 27/164,53ha; khảo sát, dự kiến đầu tư 10 khu tái định cư với diện tích 27,39ha để bố trí tái định cư cho 480 hộ dân bị ảnh hưởng.

Ban Quản lý Dự án cũng đang trình các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch 1/500 các khu tái định cư triển khai xây dựng sớm giao đất, bố trí tái định cư cho người dân.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, các địa phương trong vùng dự án tích cực tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng.

Đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi đi qua huyện Bình Sơn, với 105,5ha đất bị thu hồi thuộc 5 xã Bình Chánh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thanh, Bình Tân Phú và thị trấn Châu Ổ.

Toàn huyện phải xây dựng 6 khu tái định cư tổng diện tích khoảng 20 ha để bố trí tái định cư, thu hồi đất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Bình Sơn, gần 70% tuyến đi qua các địa phương phía Đông của huyện, tuyến đường khi đi vào hoạt động sẽ khơi thông nguồn lực, mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Bình Sơn, giảm tải cho Quốc lộ 1.

Từ khi có chủ trương đầu tư, huyện đã chỉ đạo rất quyết liệt giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, rà soát lại các diện tích đất chưa phù hợp với mức độ sử dụng đất; chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành lập các tổ làm việc trực tiếp tại các địa phương.

Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn tất kiểm đếm, tiến hành chi trả tại một số địa phương, phối hợp, đầu tư các khu tái định cư, xây dựng nghĩa địa phục vụ cải táng người đã mất, về cơ bản Bình Sơn đang đảm bảo được tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Gia đình ông Huỳnh Ngọc Quang, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn có một phần nhà ở và hơn 800m2 đất thuộc diện phải giải tỏa để nhường đất thi công dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Ông Quang cho biết, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã tiến hành làm việc với gia đình, kiểm kê để lập phương án bồi thường.

Dự án đã ảnh hưởng đến gia đình ông, tuy nhiên đây là dự án có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế địa phương nên các thành viên trong gia đình đều rất đồng thuận sẵn sàng giao đất khi nhà nước thu hồi để triển khai dự án.

Cũng có hơn 4 sào đất đang trồng cây keo và mồ mả của gia đình nằm trong phạm vi giải toả. Được sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình ông Mai Tấn Tĩnh, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh đã sớm nhận tiền hỗ trợ và chuẩn bị di dời để bàn giao đất cho dự án mở đường.

Theo ông Tĩnh, bà con rất ngán ngẩm với các dự án treo, lấy đất của dân rồi để đó; còn đối với đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi chính quyền rất quyết liệt, quyết tâm thực hiện dự án nên gia đình ông rất an tâm, sẵn sàng phối hợp khi nhà nước thu hồi đất.

Ông Đỗ Vũ Bão, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết đường Hoàng Sa Dốc Sỏi có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh do vậy giải phóng mặt bằng được triển khai một cách quyết liệt.

Bên cạnh đó, tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp, các hạng mục cầu, bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến liên tục để các đơn vị thi công.

"Đối với đất ở, chúng tôi cũng đã làm việc với các địa phương, tổ chức họp dân đối với vùng dân bị ảnh hưởng để thống nhất vị trí, quy mô tái định cư để việc triển khai tái định cư tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Qua triển khai, nhân dân rất ủng hộ và đồng thuận cao với phương án tái định cư. Chúng tôi sẽ triển khai các khu tái định cư nhanh nhất, hạ tầng các khu tái định cư được xây dựng phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, để người dân an tâm đến nơi ở mới," ông Đỗ Vũ Bão nói

Xác định đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Quảng Ngãi đã chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình sẽ được khởi công vào ngày 24/12 tới. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh theo quy hoạch; hình thành trục dọc giao thông quan trọng, kết nối Sân bay Chu Lai, Khu Kinh tế Dung Quất và thành phố Quảng Ngãi.

Công trình còn góp phần tạo hành lang kinh tế chủ đạo, động lực để thu hút đầu tư, giảm tải lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân.

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu khó và mất thời gian, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương và được sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố thuận lợi cho việc thực hiện dự án trọng điểm, đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi sẽ về đích đúng hẹn, tạo động lực mới cho tỉnh Quảng Ngãi phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục