Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng trộm vàng tại thị xã Đông Triều

Rạng sáng 19/9, đối tượng đã đột nhập cửa hàng vàng Thanh Thúy, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh lấy trộm hơn 24 cây vàng ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.
Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng trộm vàng tại thị xã Đông Triều ảnh 1Đối tượng Đỗ Văn Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/9, theo cơ quan chức năng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Công an thị xã đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 24/9, khi đang trốn tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đây là nghi phạm trong vụ trộm tài sản tại cửa hàng vàng Thanh Thúy, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều ngày 19/9.

Quá trình bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh nhanh, Đỗ Văn Hùng khai nhận số vàng trộm cắp được đã đem bán cho một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại thành phố Hải Phòng và dọc Quốc lộ 1A về huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, được khoảng 700 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

[Hà Nội: Khởi tố đối tượng trộm tiền trong tài khoản ngân hàng]

Cơ quan chức năng xác định, vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng vàng Thanh Thúy có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị mất có giá trị lớn, lần đầu tiên xảy ra tại xã Đông Triều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Vì vậy, ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị xã đã huy động tối đa lực lượng tiến hành ngay công tác bảo vệ hiện trường, thực hiện các bước điều tra ban đầu; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu thập dấu vết, trích xuất camera dọc tuyến, rà soát các loại đối tượng trong diện quản lý, nghi vấn trên địa bàn và số đối tượng từ địa phương khác đến địa bàn.

Cơ quan điều tra Công an thị xã đã xác định được đặc điểm đối tượng gây án là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m75 và nhiều đặc điểm nhận dạng quan trọng khác.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án một mình và là người tỉnh ngoài với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án.

Sau khi gây án xong, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn Đông Triều.

Trước đó, rạng sáng 19/9, đối tượng đã đột nhập cửa hàng vàng Thanh Thúy, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều lấy trộm hơn 24 cây vàng gồm nhẫn, kiềng, vòng, dây chuyền vàng 18k, vàng Ý… ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. 

Đây không phải là vụ trộm cắp đầu tiên đối tượng Hùng thực hiện tại thị xã Đông Triều.

Trước đó vào rạng sáng 25/8, đối tượng Đỗ Văn Hùng cũng đã đột nhập vào cửa hàng bách hóa Tiến Phương (thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều) lấy một số tài sản có giá trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục