Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thủ đô, biểu quyết Luật Căn cước, Luật Nhà ở
Sáng 27/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) và thảo luận về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua Luật Căn cước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng biểu quyết thông qua Luật Căn cước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quốc hội thông qua Luật Căn cước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Theo tiến sỹ Lê Duy Bình, Luật Thủ đô cần những cơ chế mới, những cơ chế mang tính chất đặc thù, vượt trội để đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của Hà Nội một cách nhanh và bền vững.
Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô là trung tâm chính trị-hành chính của quốc gia đồng thời là đô thị đặc biệt.
Các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành, quan điểm xây dựng và phạm vi sửa đổi Luật Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh Dự thảo Luật cần có cơ chế, chính sách đặc thù, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ.