Quyết định của Hội đồng châu Âu không công bằng

Việt Nam rất bất bình trước Quyết định của Hội đồng châu Âu gia hạn áp thuế phá giá thêm 15 tháng đối với giày mũ da xuất khẩu.
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương phối hợp tổ chứchọp báo quốc tế về quyết định ngày 22/12/2009 của Hội đồng châu Âu gia hạn ápthuế chống bán phá giá thêm 15 tháng đối với giày mũ da xuất khẩu của Việt Namvào thị trường châu Âu theo đề xuất của Ủy ban châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn PhươngNga nhấn mạnh: Việt Nam rất bất bình trước quyết định này.

Đây là một quyết địnhkhông công bằng, không hợp lý, không phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuấtkinh doanh mặt hàng này tại Việt Nam, đi ngược lại tinh thần tự do hóa thươngmại mà Liên minh châu Âu vẫn thúc đẩy.

Quyết định này ảnh hưởng bất lợi tới những người lao động nghèo tại mộtquốc gia đang phát triển còn nghèo như Việt Nam, gây thiệt hại cho các doanhnghiệp nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng châu Âu; làm giảm hiệuquả các nỗ lực của châu Âu trong hợp tác với Việt Nam xóa đói giảm nghèo.

Thay mặt Bộ Công thương, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh khẳng định các doanhnghiệp sản xuất, kinh doanh giày dép Việt Nam không bán phá giá và việc Ủy banchâu Âu xác định mặt hàng giày mũ da của Việt Nam bán phá giá là không công bằngvà không phán ánh đúng bản chất vụ việc.

Dẫn chứng về những thiệt hại nặng nề do việc áp dụng thuế chống bán phágiá của Ủy ban châu Âu, Thứ trưởng cho biết ngành công nghiệp da giày Việt Namsử dụng trên 650.000 lao động, với đa số là lao động nữ.

Kim ngạch xuất khẩugiày dép của Việt Nam vào thị trường châu Âu hiện đã giảm sút đáng kể. Trong 9tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch giày dép xuất khẩu của Việt Nam vào Liên minhchâu Âu ước đạt 1,6 tỷ USD, giảm 11,2 % so với cùng kỳ năm 2008.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng với tác động của thuếchống bán phá giá và việc Liên minh châu Âu đã đưa da giày Việt Nam ra khỏi diệnđược hưởng Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) từ ngày 1/1/2009, đã làm ảnhhưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp ViệtNam và công ăn việc làm của hơn nửa triệu lao động.

Ngoài ra còn tạo môi trườngkinh doanh bất bình đẳng giữa Việt Nam với các nước xuất khẩu khác trong khu vựccũng như xuất khẩu mặt hàng giày dép vào thị trường Liên minh châu Âu.

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cho rằng, việc áp thuế cũng ảnh hưởng đến việcngười tiêu dùng không thể tiếp cận với hàng hóa có chất lượng tốt với giá cả hợplý. Vì vậy nó còn tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng châu Âu.

Quyết địnhnày cũng làm giảm tác dụng của các chương trình xoá đói giảm nghèo mà Cộng đồngchâu Âu đã dành cho Việt Nam, đồng thời cũng đi ngược lại chính quan điểm của đasố nước thành viên châu Âu tại cuộc họp của Ủy ban tư vấn chống bán phá giá ngày19/11/2009.

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh nhận định: trong khi Việt Nam đang làm hết sức đểtạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhàđầu tư châu Âu, cũng như thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác từ các nước châu Âu, việc Hội đồng châu Âu ra quyết định gia hạn áp thuế chống bán phá giá thêm 15tháng đối với sản phẩm giày mũ da xuất khẩu của Việt Nam theo đề xuất của Ủy banchâu Âu đang gây quan ngại không chỉ trong các doanh nghiệp Việt Nam mà cả trongcác nhà đầu tư, các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng của Việt Nam, làmảnh hưởng tới sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa ViệtNam và Cộng đồng châu Âu.

Ngày 22/12/2009, theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu đã tổchức bỏ phiếu lấy ý kiến của các nước thành viên châu Âu về vụ việc đề xuất giahạn áp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng đối với mặt hàng giày mũ da nhậpkhẩu vào Liên minh châu Âu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Với đa số 14 phiếu, trongđó 9 phiếu thuận và 5 phiếu trắng so với 13 phiếu chống, Hội đồng châu Âu đãthông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu và ra quyết định chính thức về việc gia hạnáp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng đối với giày mũ da nhập khẩu của ViệtNam kể từ ngày 3/1/2010./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.