Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã xác định được danh tính và hồ sơlý lịch của một đối tượng nổ súng bừa bãi sáng 16/9 (theo giờ Mỹ) tại cơ sở hảiquân lâu đời nhất của nước Mỹ, Washington Navy Yard, nằm ở thủ đô WashingtonD.C., thảm sát ít nhất 13 người chết và hàng chục người khác bị thương.
Kẻ gây án là đối tượng có tiền án và có tên trong danh sách theo dõi nhưngchưa rõ có liên quan tới khủng bố hay không. Cảnh sát vẫn đang truy lùng ít nhấtmột đối tượng tình nghi gây án đã bỏ chạy.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus cho biết đối tượng nổ súng đã bị bắn chếtngay tại hiện trường là Aaron Alexis, từng là nhân viên hợp đồng dân sự về côngnghệ thông tin cho Hải quân Mỹ.
Đây có thể là đầu mối tìm ra động cơ cũng như cách thức đối tượng này thâmnhập vào căn cứ hải quân để gây án.
Nữ phát ngôn của trường đại học tư thục Embry-Riddle Aeronautical Universitycho biết Alexis hiện đang theo học chương trình cử nhân khoa học vũ trụ trênmạng của trường này, nhưng không rõ đã từng trực tiếp tham dự lớp học nào tạicác chi nhánh của trường ở Mỹ hay không.
Trước đó, thông báo của FBI cho biết Aaron Alexis, da đen, 34 tuổi là côngdân Mỹ sinh sống tại thành phố Fort Worth, bang Texas.
Cảnh sát vẫn đang truy lùng ít nhất một đối tượng tình nghi gây án đã bỏ chạylà một đàn ông da đen, khoảng 40-50 tuổi, mặc bộ đồ lính màu olive.
[Nghi phạm xả súng ở Mỹ từng là nhà thầu dân sự]
Alexis từng phục vụ trong lực lượng dự bị của Hải quân Mỹ trong thời gian từtháng 5/2007 đến tháng 1/2011 giải ngũ với quân hàm Hạ sỹ sau một loạt vụ viphạm kỷ luật.
Mặc dù có tên trong danh sách theo dõi của Bộ An ninh nội địa và Trung tâmChống khủng bố quốc gia, nhưng các quan chức FBI cũng chưa có bất kỳ chứng cứnào để xác định xem Alexis có liên quan gì tới khủng bố hay không.
Tổng thống Obama đã bày tỏ đau buồn khi nước Mỹ phải đối mặt với một vụ thảmsát mới. Ông mô tả đây vụ thảm sát nhằm vào căn cứ quân sự là một hành động hènnhát và thề sẽ đưa những kẻ gây tội ác ra ánh sáng.
Thị trưởng Washington, ông Vincent Gray coi đây là một vụ thảm sát kinhhoàng. Cảnh sát trưởng thủ đô Washington, bà Cathy Lanier bày tỏ mối lo ngại lớnlà vẫn chưa tìm ra ít nhất một đối tượng gây ra vụ án đã bỏ chạy.
Giới chức FBI cho biết họ chưa rõ bằng cách nào Alexis có thể vào được trụ sởBộ Chỉ huy các Hệ thống trên biển của Hải quân Mỹ nằm ở phía Đông Nam thủ đôWashington này.
Đây là một căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, cần ít nhất 2 thẻ an ninh đặc biệtmới vào được và tất cả binh lính đều không được mang súng theo người.
Hàng chục xe cảnh sát, máy bay trực thăng và hàng trăm nhân viên FBI vẫn tiếptục vây chặt và khám xét khu hiện trường. Các tòa nhà của Quốc hội nằm gần khucăn cứ nằm cách trụ sở Quốc hội Mỹ khoảng 2 km, sân bay Reagan National Airportvà hàng chục trường học ở các khu vực xung quanh khu xảy ra vụ án đã phải tạmthời đóng cửa.
Nhiều tòa nhà công sở ở thủ đô Washington, Lầu Năm Góc và một số căn cứ quânsự khác cũng được tăng cường bảo đảm an ninh. Số nạn nhân có thể còn tăng vìnhiều người bị thương nặng đang tiếp tục được cấp cứu trong các bệnh viện.
FBI hối thúc tất cả những ai có thông tin về Alexis hoặc đối tượng gây ánđang bỏ chạy hãy cung cấp ngay cho giới hữu trách.
Washington Navy Yard được xây dựng năm 1799, trước đây từng là một công xưởngcủa Hải quân Mỹ. Hiện nay trong khu vực Washington Navy Yard có trụ sở của 5 Bộchỉ huy riêng rẽ thuộc Hải quân, với tổng số binh lính và nhân viên khoảng16.000 người và ngân sách hàng năm gần 30 tỷ USD.
Riêng khu nhà Bộ Chỉ huy các Hệ thống trên biển của Hải quân, nơi xảy ra vụthảm sát, có khoảng 3.000 binh lính và nhân viên làm việc./.
(TTXVN)