Trong suốt 8 tháng qua, mối quan hệ của Giám đốc điều hành Valdano và "Người đặcbiệt" không bao giờ tốt đẹp khi cả hai công khai "chiến tranh" với nhau trongtất cả mọi chuyện, khiến cho nhiều người đã có lúc nghĩ đến việc một trong haingười sẽ phải ra đi ngay trong mùa giải vừa qua.
Đỉnh điểm của "chiến tranh" giữa hai nhân vật có máu mặt tại Bernabeu này đóchính là việc họ không đồng nhất với nhau về việc tìm một tiền đạo trong kỳchuyển nhượng mùa Đông. Trong khi huấn luyện viên Jose Mourinho muốn đưa về mộttiền đạo nhằm thay thế Gonzalo Higuanin trong thời gian tiền đạo này bị chấnthương, thì Valdano lại gắt phắt và cho rằng điều này là không cần thiết.
Tuy nhiên, sự cương quyết và quyền lực của Valdano đã nhanh chóng bị giảm đi rấtnhiều khi Real vẫn đưa về tiền đạo Adebayor theo yêu cầu của Mourinho. Thậm chí,vai trò của Valdano tại Real ngày càng mờ nhạt, khi Mourinho không cho phép ôngvào sân tập cũng như phòng thay đồ của Real Madrid.
Song vì lợi ích chung tập thể cũng như yêu cầu "đình chiến" của Chủ tịch Perez,cả Valdano và Mourinho sau đó đã im lặng để Real vững tin chinh phục nhữngdanh hiệu. Tuy nhiên, khi mà "Kền kền trắng" đã hết mục tiêu với việc Barca đãgiành chức vô địch La Liga cũng như bị loại khỏi Champions League, vị giám đốcnày đã chính thức tuyên chiến trở lại khi thẳng thừng cho rằng chính Mourinho đãkhiến Real thất bại.
Thậm chí, ngay trong kế hoạch chuẩn bị nhằm tăng cường sức mạnh cho mùa giảimới, Jorge Valdano cũng đã tìm mọi cách ngăn cản Jose Mourinho. Trong thương vụHamit Altintop, "Người đặc biệt" thì muốn có tiền vệ người Thổ còn vị giám đốc điều hành người Argentina thìlại kiên quyết không đồng ý khi tự mình chọn Jose Callejon của Espanyol.
Trước mâu thuẫn khó có thể hy vọng "hòa bình" giữa Valdano và Mourinho, Chủ tịchPerez sẽ buộc phải "trảm" một trong hai người, và rất cóthể đó sẽ là Giám đốc điều hành Jorge Valdano nhằm chiều lòng Mourinho. Hiện,Real Madrid sẽ chỉ phải trả 5 triệu euro bồi thường cho Valdano là mọi chuyện sẽêm thấm.
Hơn nữa, huấn luyện viên Mourinho - người bị chỉ trích vì đã áp dụng lối chơi quá rắn trong các trận đấu với Barca, đi ngược lại với truyền thống của Real - đã dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi cùng Real liên tiếp có được các chiến thắng hủydiệt ở những vòng đấu cuối cùng. Ngoài ra, Mourinho cũng vẫn còn một năm hợpđồng với đội bóng áo trắng. Khi cập bếnBernabeu, Mourinho cũng từng tuyên bố không có chuyện ra đi trước thời hạn.
Chính vì thế, cho dù tờ Daily Mail của Anh đưa tin khả năng Mourinho trở lại Chelsea, đội bóng mà ông đã gắn bó trong hơn ba năm (2004-2007), là rất cao, song gần như chắc chắn chiến lược gia người Bồ sẽ tiếp tục ở lại Bernabeu thêm ít nhất là một năm nữa rồi mới tính đến chuyện có tái hồi Stamford Bridge hay không./.