Đây là giống lúa độc đáo, trong suốt quá trình canh tác không cần bón phân, xịt thuốc, làm cỏ. Khi lúa chín, người dân chỉ cần ra đồng thu hoạch, giá bán cao gấp đôi so với lúa cao sản thông thường.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo đầu bờ về kết quả khai quật nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo-Ba Thê, Nền Chùa.
Qua khảo sát, tỉnh An Giang có hơn 700.000 tấn trấu/năm sau khi xay xát gạo, cứ 5kg trấu tạo ra 1KW điện. Như vậy, An Giang có thể thu được hàng trăm MW điện/năm.
An Giang đã nghiên cứu thành công và nghiệm thu đề tài “Sản xuất giống cá rô biển” nhằm tạo con giống nhân tạo để phát triển và bảo tồn nguồn cá nước ngọt bản địa đang ngày càng cạn kiệt.
Cơ quan chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra và phát hiện nhiều mẫu mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn và là mối nguy hại cho những người sử dụng khi tham gia giao thông.
Đề tài nghiên cứu “Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá heo tỉnh An Giang” đã được nghiệm thu, góp phần bảo tồn được giống cá quý đang dần giảm sản lượng.
Với sự giúp đỡ của Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, nông dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã sản xuất thành công giống lúa mới có tên HĐ1, thay thế tốt giống lúa IR50404 đã thoái hóa và được khuyến cáo ngừng sử dụng.
Các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát hiện 4 loài bò sát mới tại khu vực huyện đảo Kiên Hải và huyện Hòn Đất thuộc Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang, gồm 2 loài thằn lằn đá ngươi tròn, thằn lằn chân ngón thuộc họ tắc kè và loài rắn lục Hòn Sơn.