Xử lý nước thải phân tán theo công nghệ DEWATS

Giải pháp xử lý nước thải phân tán DEWATS nhằm xử lý nước thải hữu cơ có quy mô dưới 1.000 m3/ngày đêm.

Ngày 24/12, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển ngoài nước Bremen (BORDA) của Cộng hòa Liên bang Đức đã giới thiệu hệ thống xử lý nước thải phân tán theo công nghệ DEWATS.

Giải pháp xử lý nước thải phân tán DEWATS là một giải pháp mới cho việc xử lý nước thải hữu cơ có quy mô dưới 1.000 m3/ngày đêm.

Ưu điểm của giải pháp này là hiệu quả xử lý cao, hoạt động tin cậy, lâu dài, thích ứng với sự dao động về lưu lượng, không cần tiêu thụ điện năng nếu khu vực xử lý có độ dốc thích hợp, công nghệ xử lý thân thiện với môi trường, xử lý nước thải nhờ các vi sinh vật có trong nước thải hoặc nhờ quá trình tự nhiên mà không sử dụng đến hóa chất, đặc biệt là yêu cầu vận hành và bảo dưỡng đơn giản, chi phí rất thấp.

Công nghệ DEWATS đang được tổ chức Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển ngoài nước Bremen phổ biến rộng rãi như một giải pháp hữu hiệu cho xử lý nước thải phân tán từ các cụm dân cư, vùng nông thôn, bệnh viện, khách sạn, trang trại, các lò giết mổ gia súc, gia cầm và cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Hội thảo "Giới thiệu về giải pháp xử lý nước thải phân tán DEWATS và khả năng ứng dụng," Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang nhận định các vùng nông thôn đang có dấu hiệu ô nhiễm từ nhẹ đến trung bình; hiện tượng xả thải trực tiếp ra kênh rạch vẫn rất phổ biến, nhiều khu dân cư, chợ vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Đây là thực trạng đáng báo động, cần phải có hướng xử lý kịp thời, nhất là trong điều kiện Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang phải chịu tác động trực tiếp của việc biến đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường gây ra.

Các chương trình của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển ngoài nước Bremen được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức, nhằm hỗ trợ người dân ở khu vực dân cư có thu nhập thấp, khu vực nông thôn ở các nước đang phát triển thực hiện các giải pháp xử lý nước thải, quản lý rác thải…

Tại Việt Nam, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển ngoài nước Bremen phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ về xử lý nước thải cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Từ năm 2013, chương trình này được thực hiện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).