Mưa, lũ gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Mưa, lũ đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại Bắc Kạn; nhiều tuyến đường bị sạt lở taluy với khối lượng khoảng 5.780m3; riêng thiệt hại về nhà ở, tài sản, nông nghiệp khoảng 12 tỷ đồng...
Mưa, lũ đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại Bắc Kạn; nhiều tuyến đường bị sạt lở taluy với khối lượng khoảng 5.780m3; riêng thiệt hại về nhà ở, tài sản, nông nghiệp khoảng 12 tỷ đồng...
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đồng ý với đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì về việc dừng các hoạt động tìm kiếm đối với nạn nhân nghi mất tích tại "hố tử thần."
Sáng 9/6, bà L.T.Gi. (sinh năm 1954) khi đi qua cầu tràn Bộc Bố-Nhạn Môn thuộc địa bàn xã Bộc Bố - nơi nước dâng cao, chảy xiết - đã không may đã bị nước lũ cuốn tử vong.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch, biện pháp ứng phó do thiên tai trong thời gian tiếp theo.
Ngoài 4 người chết và 3 người bị thương, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận 246 nhà ở bị hư hại, ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 97 tỷ đồng.
Tính đến 12 giờ ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ha cây trồng cùng nhiều công trình bị thiệt hại nặng.
Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
Tính đến 16 giờ ngày 18/5 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại cùng nhiều công trình bị thiệt hại nặng.
Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn gây ngập lụt khoảng 6ha tại xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn); tại xã Chu Hương (huyện Ba Bể) bị vỡ 1 ao cá và nhiều hécta nông nghiệp khác bị ngập sâu, chưa xác định được.
Từ 7h30 đến khoảng 14h30 ngày 16/5, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Cao Bằng tiếp tục có mưa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay là sử dụng vật liệu cứng (đất, đá...) lấp đầy các hố sụt lún; tiếp tục theo dõi hiện tượng sụt lún, kịp thời phát hiện các dấu hiệu, khoanh vùng nguy hiểm...
Khoảng 80-100% cây bí xanh thơm ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, bị chết, nguyên nhân được xác định do nấm gây bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh héo vàng (bệnh héo cây) gây ra.
Từ khoảng 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày 1/5, tại thôn Hiệp Lực, gần hố sụt lún trên tuyến đường Quốc lộ 3B xuất hiện thêm hai hố sụt lún ở hai bên hành lang đường Quốc lộ 3B.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm vừa đưa ra "cảnh báo đỏ" nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm đối với 37 khu vực rừng, tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Bộ và một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên.
Cách hố sụt lớn tại Km80+050 Quốc lộ 3B (thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) khoảng 50m xuất hiện thêm một hố sụt hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.
Theo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, hiện tượng sụt lún tại các khu vực có điều kiện đặc trưng bởi đá vôi hoặc dolomit (đá có gốc carbonat) là vấn đề thường gặp.
Tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa phát hiện một phụ nữ tử vong trong vụ cháy rừng ngày 16/4 tại xã Bình Trung, theo đó, thi thể được phát hiện trong tình trạng không còn nhận diện được.
Tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, nơi vừa xuất hiện 1 hố tử thần lớn vào cuối tháng 3, lại xuất hiện thêm một hố sụt nữa, có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.
Trưa 11/4/2025, một hố sụt lớn đã xuất hiện tại khu vực thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), sau khi một "hố tử thần" xuất hiện tại Bắc Kạn vào cuối tháng 3.
Với 110 mỏ thuộc 25 loại khoáng sản quan trọng, đây là nguồn nguyên liệu khoáng đáng kể, quan trọng cung cấp cho các ngành, các địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Thời gian tới, cán bộ thực hiện chương trình nông thôn mới cần thay đổi tư duy trong quản lý; chuyển từ việc chú trọng vào thủ tục sang quản lý theo mục tiêu và giao quyền chủ động cho địa phương.
Việt Nam hiện đang đứng đầu Đông Nam Á về số lượng Vườn Di sản ASEAN với 12 vườn và đặt mục tiêu sẽ có thêm 3 Vườn Di sản ASEAN nữa trong năm 2025.
Các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng nước sông, suối ở khu vực bị ảnh hưởng sự cố, do đó khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng các nguồn nước này.
Từ chiều tối 29/9 đến 30/9, một số địa phương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá sẽ có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Mưa lũ đã làm vỡ hồ chứa thải số 1 xưởng tuyển khoáng của Mỏ kẽm chì Chợ Điền tại thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
Ngày 17/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1595/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão.
Để giảm thiệt hại do sạt lở tại khu vực miền núi, theo PGS-TS Trần Tuấn Anh, các địa phương cần có được bản thống kê tới cấp thôn bản ở miền núi số lượng các mái dốc, các con suối có nguy cơ sạt lở.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp 182.585kg gạo và vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Kạn khắc phục hậu quả bão số 3.
Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 15/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích).
Trong 6h tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực của 10 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.
Đến 17 giờ ngày 13/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 336 người chết và mất tích (trong đó có 254 người chết, 82 người mất tích), số người chết đã tăng thêm 21 người so với lúc 7 giờ cùng ngày.
Sau khi phát hiện khu vực sạt lở ở xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương đề xuất phương án xử lý để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Khi kiểm tra tình hình sạt lở sau bão số 3 ở thôn Khuổi Luông (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), đoàn kiểm tra của huyện và chính quyền xã phát hiện nhiều khu vực bị sạt lở rất nghiêm trọng.