Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh vùng núi Bắc Bộ

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/6, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất...

Đề phòng lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ 11 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Bắc Kạn tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 19/6, khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Bắc Kạn đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Trung Đồng (Lai Châu) 27,2mm; Đồng Tâm (Hà Giang) 65,8mm; Vũ Muộn (Bắc Kạn) 67,4mm;...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa lớn nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đêm 18/6 và sáng 19/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/6 đến 8 giờ ngày 19/6 có nơi trên 100mm như: Lục Bình (Bắc Kạn) 291,2mm, Minh Khai 1 (Lạng Sơn) 111,6mm.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.