Bắc Kạn: Một phụ nữ đi làm thuê bị tử vong do sạt lở đất, đá

Huyện Ba Bể cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ việc thương tâm, một phụ nữ ở huyện Bạch Thông thuộc tỉnh Bắc Kạn đi làm thuê ở xã Mỹ Phương bị tử vong do bị đất, đá sạt lở khu vực sinh sống.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể Phạm Ngọc Thịnh cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc thương tâm, có một phụ nữ ở huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) đi làm thuê ở xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể) bị tử vong do bị đất, đá sạt lở vào khu vực giường ngủ. Gia đình, người thân đã đến xã Mỹ Phương nhận và đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Chính quyền xã Mỹ Phương và huyện Ba Bể đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nói trên được xác định là bà B.T.C, 49 tuổi, ở xã Lục Bình, (huyện Bạch Thông).

Hiện nay tình hình hình mưa lũ trên địa bàn Bắc Kạn đang diễn biến phức tạp. Lượng mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở, ngập úng cục bộ và nguy cơ mất an toàn nhất là tại những khu dân cư vùng trũng, ven suối.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, thống kê mới nhất tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ đêm ngày 18/6 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/6, ước thiệt hại về nhà ở, tài sản, nông nghiệp khoảng 7,42 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại 173 nhà ở, 1 nhà bếp, 1 nhà kho.

Về nông nghiệp, đã có hơn 230 ha lúa và hoa màu bị lũ tràn qua và đất đá vùi lấp. Mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy nhiều tuyến đường với khối lượng khoảng 5.597 m3... Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại Bắc Kạn phát lúc 9 giờ 5 phút ngày 21/6 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, trong 24 giờ qua, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 6 giờ các khu vực trong tỉnh có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50 mm, cục bộ trên 80 mm.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối; sạt lở đất trên các sườn dốc, taluy dương, tuyến đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công; sụt lún đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, ven sông suối tại các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn, Na Rỳ, Ngân Sơn, Chợ Mới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tương đương cấp 1.

Cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó; cảnh báo người dân thận trọng khi lưu thông qua các ngầm, tràn đang bị ngập do lũ, nước chảy xiết.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.