Trận bão tuyết xảy ra ở Croatia cuối tuần qua đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, làm cô lập nhiều vùng của nước này, khiến hàng trăm người phải ngủ qua đêm trong ôtô hoặc tại các trạm xăng.
Trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra ở phía Tây Croatia đã gây ra những rung lắc nhẹ, có thể cảm nhận được tại Bắc và Trung Croatia, tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italy, Tây Bắc Bosnia-Herzegovina...
Trận động đất ở Romania xảy ra lúc 16h58 ngày 13/2 theo giờ địa phương và có thể được cảm nhận tại các thị trấn dọc sông Danube trên lãnh thổ Bulgaria và thủ đô Belgrade của Serbia.
Các rung chấn mới có độ lớn 4,8 và 4,7 xảy ra tại chính thị trấn Petrinja, phía Nam thủ đô Zabreb của Croatia, nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất trong trận động đất ngày 29/12.
Giới chức Croatia cho biết đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong trận động đất tại Petrinja và con số này có thể còn tăng lên do có người vẫn còn mắc kẹt dưới những đống đổ nát.
Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đang điều thêm các nguồn lực hỗ trợ.
Trận động đất xảy ra ở gàn thị trấn Petrinja, khiến một số địa phương khác của Croatia cũng như một số nước láng giềng như Serbia, Slovenia hay Bosnia-Herzegovina đều cảm nhận được rung lắc.
Biển Adriatic là một vùng biển khép kín với giao thông hàng hải dày đặc và hệ sinh thái dễ bị tổn thương, cần một cách tiếp cận tổng hợp để bảo vệ môi trường, ngăn ngừa rủi ro và phát triển bền vững.
Chính phủ Croatia thông báo sẽ đầu tư 600 triệu kuna (87,5 triệu USD) cho các dự án bảo vệ môi trường và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng năm 2015.