Lũ lụt hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng tại Balkan

Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nông nghiệp, ảnh hưởng tới các tuyến đường ôtô, cũng như đường sắt tại Bosnia-Herzegovina.
Lũ lụt hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng tại Balkan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: balkaneu.com)

Tình trạng lũ lụt do mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới một loạt quốc gia khu vực Balkan như Serbia, Bosnia-Herzegovina và Croatia.

Nhà chức trách Serbia ngày 14/5 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt đối với một loạt khu vực của nước này.

Trưởng Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Serbia, ông Predrag Maric cho biết các đội cứu hộ đã được điều động tới một số khu vực của Serbia để giúp đỡ người dân chống chọi với lũ lụt.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục trong ít nhất hai ngày nữa. Do vậy, ông Maric kêu gọi chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng ở những khu vực xảy ra mưa lũ luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ và cứu sống người dân.

Tình hình thời tiết khắc nghiệt cũng diễn ra tại Bosnia và Herzegovina. Người dân ở khu vực Sarajevo buộc phải sơ tán do nguy cơ lở đất, trong khi một số khu vực lại bị mất điện do mưa lớn làm ngập một trạm biến thế cao áp. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đất nông nghiệp, ảnh hưởng tới các tuyến đường ôtô, cũng như đường sắt.

Tại khu vực miền núi Bosnia và Herzegovina, tuyết rơi phủ dày 30m. Trong khi đó, mưa xối xả kèm theo mưa đá khiến một số khu vực phía Đông Croatia, như Slavonia, bị mất điện nhiều giờ.

Cùng ngày, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Bồ Đào Nha cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao ở 20 khu vực của nước này.

Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Bồ Đào Nha, chỉ trong ngày 13/5, tại nước này đã xảy ra 69 vụ cháy rừng, phải huy động tới 1.012 nhân viên cứu hỏa và 282 xe chữa cháy.

Năm ngoái, tại Bồ Đào Nha đã xảy ra năm vụ cháy rừng nghiêm trọng ở các khu vực Caramulo, Picoes, Trancoso, Mondim và Basto e Covilha, gây thiệt hại 34 triệu euro (47 triệu USD).

Nhằm hỗ trợ hoạt động phòng cháy rừng, ngày 13/5, Bộ Nông nghiệp Bồ Đào Nha thông báo trích 3 triệu euro hỗ trợ Quỹ bảo vệ rừng, ngoài ra cũng huy động 2.000 người thất nghiệp tham gia các hoạt động chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục