Các nước bên bờ Địa Trung Hải nỗ lực đối phó với cháy rừng lan rộng

Cháy rừng ở Croatia xảy ra theo sau hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành nhiều khu vực ở hai quốc gia thuộc khu vực Địa Trung Hải là Hy Lạp và Italy.
Các nước bên bờ Địa Trung Hải nỗ lực đối phó với cháy rừng lan rộng ảnh 1Máy bay cứu hỏa tham gia dập lửa cháy rừng tại đảo Rhodes, Hy Lạp ngày 25/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải đang nỗ lực đối phó với các đám cháy rừng lan rộng trong bối cảnh nắng nóng cực đoan vẫn tiếp diễn.

Tiếp sau Hy Lạp và Italy, cháy rừng đang hoành hành Croatia. Ngày 26/7, lực lượng lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng đang lan rộng ở thành phố Dubrovnik, nằm ở phía Nam của Croatia và bên bờ biển Adriatic.

Hãng tin AFP cho biết đám cháy rừng bùng phát vào cuối ngày 24/7 và gió mạnh làm ngọn lửa lan rộng trong những ngày tiếp theo. Khoảng 130 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Chính quyền địa phương hiện chưa yêu cầu tiến hành sơ tán người dân sinh sống gần đó.

Giới chức thành phố đã điều động máy bay cứu hỏa thả bom nước để dập lửa. Trong khi đó, cháy rừng đã làm kích hoạt kíp nổ của bom mìn và các vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất từ thời chiến tranh trong những năm 1990. Yếu tố này cùng với gió mạnh đang cản trở công tác triển khai máy bay ứng phó dập lửa.

Khu vực chịu ảnh hưởng cháy rừng chỉ nằm cách thành phố cổ Dubrovnik 12 km. Đây là địa danh nổi tiếng với nét kiến trúc thời Trung cổ và là địa điểm hàng đầu thu hút khách du lịch đến với Croatia. Được biết đến là “Viên ngọc của Biển Adriatic," trong những năm gần đây, Dubrovnik trở thành trung tâm du lịch ở Địa Trung Hải, thu hút hơn một triệu lượt du khách mỗi năm.

Cũng trong ngày 25/7, một đám cháy rừng khác xảy ra tại hạt Split-Dalmatian ở Croatia. 65 nhân viên cứu hỏa và 3 máy bay đã được huy động để ứng phó với đám cháy này.

[Tây Ban Nha: Cháy rừng tại đảo La Palma, hơn 2.500 người phải sơ tán]

Cháy rừng ở Croatia xảy ra theo sau hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành nhiều khu vực ở hai quốc gia thuộc khu vực Địa Trung Hải là Hy Lạp và Italy.

Tại Hy Lạp, cháy rừng kéo dài hơn 10 ngày qua vẫn tiếp tục lan rộng trên các đảo Rhodes, Corfu và Evia vốn là những điểm du lịch nổi tiếng của nước này. Dự báo, Hy Lạp sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt vào ngày 26/7 trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hy Lạp, nền nhiệt ở miền Trung và miền Nam của nước này có thể dao động ở mức 43-45 độ C trong những ngày tới. Quốc gia Đông Nam Âu này đang trải qua một trong những mùa Hè nắng nóng kéo dài nhất trong những năm gần đây.

Còn tại Italy, cháy rừng đang lan rộng tại nhiều khu vực ở miền Nam nước này. Tại đảo Sicily, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực cả ngày và đêm để dập tắt các đám cháy. Sân bay Palermo tại đảo này đã buộc phải đóng cửa trong vài tiếng đồng hồ vào sáng 25/7 do cháy rừng lan rộng.

Châu Âu đang hứng chịu những tác động do các đợt nắng nóng cực đoan gây ra. Châu lục này đã ghi nhận tháng 6 có mức nhiệt cao kỷ lục trong vòng 174 năm qua. Dự báo, nhiệt độ trong tháng 7 ở châu Âu có thể sẽ phá vỡ mức kỷ lục của tháng 6.

Theo nhóm nhà khoa học của World Weather Attribution - tổ chức chuyên đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, những đợt nắng nóng cực đoan ở các nước châu Âu và khu vực Bắc Mỹ sẽ “hiếm khi xuất hiện” nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục