Lễ Tạ ơn Thần rừng của người Mạ ở Đắk Nông là một nghi thức nông nghiệp hết sức độc đáo, chứa đựng một giá trị nhân văn sâu sắc đó là văn hóa ứng xử của con người với môi trường thiên nhiên.
Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng, với văn hóa chữ viết, trang phục, âm nhạc dân gian, văn hóa và ẩm thực độc đáo.
Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Những sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo để đưa sách đến với bạn đọc, cùng với chủ quyền biển đảo đã được giới thiệu tại Liên hoan Cán bộ Thư viện năm nay.
Đến tháng 5/2023, Việt Nam đã được UNESCO công nhận: 8 Di sản Thế giới, 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể, 9 Di sản Văn hóa Tư liệu, 11 Khu Dự trữ Sinh quyển TG, 3 Công viên Địa chất Toàn cầu, 9 Khu Ramma
Hang C6-1 không chỉ là một di sản địa chất mà chính nơi đây các nhà khoa học đã phát hiện và khai quật được di cốt người tiền sử với nhiều tầng văn hóa cách ngày nay từ 6.000-7.000 năm.
Nhắc đến Tây Nguyên là phải nhắc đến tiếng cồng chiêng trầm bổng mang âm hưởng từ ngàn xưa vọng lại, đây là Kiệt tác Di sản Truyền khẩu và Phi vật thể của Nhân loại được UNESCO công nhận năm 2005.
Theo nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn, ông sưu tập đồ cổ vì niềm đam mê và việc hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Nông nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị hiện vật.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh khẳng định, tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng là biểu tượng cho ý chí, tinh thần quật cường của các dân tộc Tây Nguyên.
Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại và Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần Bảo vệ khẩn cấp.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí điện tử Kinh tế Nông thôn 57,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
Số cây cổ thụ được công nhận đều có tuổi đời trên 100 năm, trong đó cây gỗ giáng hương nằm trên lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ có tuổi đời gần 450 tuổi.
Hào hứng khi được trực tiếp nghe thấy âm vang tiếng chiêng, các em chạm vào từng chiếc chiêng để cảm nhận chất liệu và tự đánh lên thanh âm mang hơi thở của dân tộc.
Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông tại tỉnh Đắk Nông có diện tích 4.760km với hàng chục điểm di sản địa chất, địa mạo, gần 50 hang động tổng chiều dài hơn 10.000m,...
Trước đây, ngay từ khi còn nhỏ các em bé M’Nông, Mạ, Ê Đê… đã được cha mẹ, ông bà truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm thủ công và một số được học qua các lớp học nghề do địa phương tổ chức.
Triển lãm trưng bày 40 tư liệu, bản đồ bằng khung gỗ khẳng định những bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Công viên Địa chất Đắk Nông là thành viên mới nhất của hệ thống Công viên Địa chất Toàn cầu; đồng thời là Công viên Địa chất Toàn cầu thứ ba của Việt Nam được UNESCO trao tặng danh hiệu này.
Lễ hội thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2, năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24-29/11 tại tỉnh Đắk Nông với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đặc biệt tôn vinh giá trị của thổ cẩm Việt trong cuộc sống đương đại.
Lễ hội thổ cẩm năm nay có chủ đề “Lễ hội văn hóa và du lịch-Tinh hoa phương Đông,” được tổ chức với quy mô toàn quốc, sẽ diễn ra từ ngày 24-29/11, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Công viên Địa chất Đắk Nông đã lọt vào danh sách công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận cùng với gần 150 công viên khác tại 41 quốc gia trên thế giới.
Tối 14/1, tại khu đảo nổi Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Văn hóa thổ cẩm - tinh hoa hội tụ” đã chính thức khai mạc.
Khi tham dự chương trình Không gian văn hóa thổ cẩm, khách tham quan được xem nghệ nhân các tỉnh phục dựng những nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số...
Các nhà khoa học vừa phát hiện được di tích cư trú của người tiền sử cách ngày nay 6.000-7.000 năm trong hang động ở Công viên Địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra hai quyết định xử phạt Báo điện tử Dân Việt và Tạp chí điện tử Hòa Nhập vì những sai phạm mà hai cơ quan báo chí này mắc phải.
Bà Thủy bị cách chức do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm tư cách người cán bộ quản lý; đạo văn bài viết “Tết của một người đi” của tác giả Bùi Ngọc Linh đăng trên báo Tiền Phong.
Việt Nam có 11 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là di sản thế giới (trong đó có 9 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp).
Tỉnh Đắk Nông lên kế hoạch dịch các chú giải, chú thích bản đồ, ấn phẩm sang các tiếng dân tộc thiểu số để bà con các dân tộc hiểu rõ về chủ quyền của Tổ quốc đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Phiên chợ của người H'Mông ở Đắk Som luôn rực rỡ áo váy của các cô gái cùng những món hàng truyền thống - điểm nhấn độc đáo trong nền văn hóa đa dạng của hơn 40 dân tộc tỉnh Đắk Nông.
“Liên hoan nghệ thuật hát Then-đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ 5 - năm 2015” sẽ diễn ra từ ngày 24-26/9 tại Tuyên Quang với sự tham dự của các đoàn nghệ thuật đến từ 14 tỉnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên 94 di sản.