Đắk Nông: Đầu tư trọng tâm, trọng điểm để giảm nghèo bền vững
Tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển mô hình giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân qua các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025.
Tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển mô hình giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân qua các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025.
Nông dân trồng xoài tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang điêu đứng vì giá xoài thấp kỷ lục, giá bán tại vườn hiện chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Ngày 29/4, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định về việc giải quyết dứt điểm khu tái định cư 24ha tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.
Giá ca cao nối tiếp đà tăng mạnh với mức 5,68% đạt mốc 9.310 USD/tấn - cao nhất trong vòng hơn hai tuần trở lại đây, trong khi đó giá càphê Arabica phục hồi với mức tăng 2,96% lên 8.325 USD/tấn.
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam dự kiến đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền sản xuất alumin thứ 2 nhà máy Alumin Nhân Cơ với công suất 1,2 triệu tấn/năm.
Dự án nhà máy Alumin Đắk Nông 2 được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn với sự phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa định hướng đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp luyện nhôm quốc gia.
Một đại lý tại New Delhi (Ấn Độ) cho biết Việt Nam đang tích cực bán gạo trên thị trường thế giới, điều này phần nào tạo sức ép đến giá gạo ở các quốc gia khác.
Tỉnh Đắk Nông đang đẩy nhanh việc thực hiện các trình tự, thủ tục để sớm cấp phép và khởi công các dự án khai thác bauxite, chế biến alumin và luyện nhôm.
Giá càphê duy trì ở mức khá cao, trên 100.000 đồng/kg suốt gần 1 năm qua; dự báo xu hướng này còn kéo dài do nguồn cung chưa có khởi sắc; xuất khẩu càphê vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm.
Khẳng định khu vực mỏ cát thôn 2-5 không có khoáng sản bauxite, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến để tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư khai thác cát xây dựng ở đây.
Sau 3 năm (2021-2023) triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh đã giảm 6,01%.
Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông xác định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ khai thác quặng bauxite vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Hiện Công ty Phước Lộc đang có 2 tàu khai thác cát với tổng công suất khoảng 90 m3; trong đó, 1 tàu đã hết hạn đăng kiểm vào tháng 4/2024, tàu còn lại sẽ hết hạn vào tháng 11/2024.
Tiến sỹ Nguyễn Viết Khoa nhấn mạnh thực trạng quản lý, xử lý chất thải trong sản xuất càphê hiện còn nhiều điểm yếu nên cần xây một quy trình chuẩn trong quản lý, xử lý rác thải vườn càphê.
Theo Chi cục Phát triển Nông nghiệp tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh năm 2024 gần 12.000 ha; trong đó, diện tích kinh doanh ước đạt gần 4.600 ha và tổng sản lượng gần 50.000 tấn.
Việc san lấp, đắp nền trái phép tại một khu dân cư không có giấy phép xây dựng tại cửa ngõ thành phố Gia Nghĩa là một trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng sụt lún, chia cắt đường Hồ Chí Minh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông bác toàn bộ khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ và tiếp tục buộc công ty này phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng do đã để mất hơn 33ha rừng trồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu rà soát các dự án đã quá 3 năm chưa triển khai để thu hồi theo quy định, nhất là các dự án hạ tầng khu đô thị, dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách.
Đến nay, năm tỉnh vùng Tây Nguyên đã phân bổ 99% kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 và 100% dự toán vốn sự nghiệp của năm; ước giải ngân bảy tháng đầu năm nay đạt khoảng 46% kế hoạch vốn đầu tư.
Trong ngày 22/7, 3/13 hộ dân thuộc diện bị cưỡng chế tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm đã thông báo tự nguyện tháo dỡ tài sản, kiến trúc.
Ngày 9/7, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông xác nhận Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục để đưa ra đấu giá 40 mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn.
Tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Cục Địa chất Việt Nam sớm xác định tài nguyên, trữ lượng bauxite đã được đánh giá làm cơ sở để tỉnh tháo gỡ khó khăn khi triển khai các dự án.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được báo giá từ 541-548 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 544-552 USD/tấn của tuần trước.
Đắk Nông điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cân đối giữa các lưu vực, chủ rừng, góp phần cân đối nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.
Dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, được phê duyệt chủ trương lần đầu vào tháng 9/2017 và đã được gia hạn 4 lần, tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
Việc thanh tra giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, các cơ quan chức năng liên quan nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng, tình hình công tác quản lý, bố trí sử dụng 1.910,3ha đất ở Gia Nghĩa.
Các quy định về khai thác, tận thu khoáng sản khiến việc triển khai các dự án, trong đó có gần 1.000 công trình thuộc các dự án đầu tư công tại Đắk Nông đều vướng, không thể triển khai.
Do nguồn cung thấp và nhu cầu mạnh, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần qua tiếp tục tăng, đạt mức 632-640 USD/tấn, so với mức 600 USD/tấn của tuần trước đó.
Thời gian qua, Đắk Nông chú trọng phát triển mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ càphê; hiện tỉnh có 25 HTX, doanh nghiệp sản xuất liên kết với diện tích gần 13.300ha, sản lượng gần 41.000 tấn.
Hơn 130ha đất sau khai thác bauxite sẽ được tỉnh Đắk Nông sử dụng để xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ đầu tư mở rộng nâng công suất Tổ hợp alumin Nhân Cơ lên khoảng 2 triệu tấn alumin/năm.
Với hệ thống hồ, thác đa dạng, hệ động, thực vật phong phú cùng với các tiểu vùng có khí hậu ôn hòa, mát mẻ Tây Nguyên có tiềm năng lớn phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Việc nâng cấp Tỉnh lộ 1 nối đường Hồ Chí Minh-cửa khẩu Bu P'răng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội phù hợp quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Đắk Nông là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển; đồng thời lưu ý tỉnh về những khó khăn về cơ sở hạ tầng, trình độ cán bộ chưa đồng đều.
Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, hiện có 6/8 huyện của tỉnh vướng quy hoạch mỏ bauxite trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia.