Nông dân trồng xoài tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang điêu đứng vì giá xoài thấp kỷ lục, giá bán tại vườn hiện chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Một đại lý tại New Delhi (Ấn Độ) cho biết Việt Nam đang tích cực bán gạo trên thị trường thế giới, điều này phần nào tạo sức ép đến giá gạo ở các quốc gia khác.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được báo giá từ 541-548 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 544-552 USD/tấn của tuần trước.
Do nguồn cung thấp và nhu cầu mạnh, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần qua tiếp tục tăng, đạt mức 632-640 USD/tấn, so với mức 600 USD/tấn của tuần trước đó.
Tại các địa phương là "thủ phủ" của càphê, loại nông sản này đang được thu mua với giá trong khoảng 78.200-79.400 đồng/kg và được dự báo có khả năng sớm vượt mức 80.000 đồng/kg.
Hiện nông dân các địa phương tỉnh Đắk Nông đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê. Năm nay, nhìn chung nông dân tỉnh Đắk Nông đang kỳ vọng một vụ càphê trúng mùa, trúng giá.
Dự án V-SCOPE được triển khai từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2024 tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông với sự tham gia của gần 300 nông hộ nhằm nâng cao tính bền vững, năng suất càphê và hồ tiêu.
Niên vụ 2023, các doanh nghiệp, hợp tác xã của Đắk Nông đã xuất khẩu chính ngạch gần 1.200 tấn quả sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc và khoảng 300 tấn cơm sầu riêng sang thị trường Thái Lan.
Kiểm tra hàng hóa trên một phương tiện xe gắn máy đang dừng đỗ, bốc xếp tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, lực lượng chức năng của Hà Nội đã tạm giữ hàng trăm bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc.
Dù có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực, song nông dân Tây Nguyên còn sản xuất tự phát, thiếu sự liên kết, chạy theo giá cả thị trường nên ồ ạt phát triển "nóng."
Tỉnh Đắk Nông đang tập trung hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các vùng sản xuất càphê đặc sản, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường “khó tính.”
Để nâng cao giá trị hạt càphê, bằng các phương pháp khác nhau, hiện nay, nhiều nông dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông đang chú trọng vào khâu sơ chế, vận hành quy trình chế biến.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu tại một số địa phương treo biển nghỉ bán xảy ra chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và có thị phần rất nhỏ.
Trước tình hình giá hồ tiêu tăng cao, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông khuyến cáo bà con cần chú ý đến các khâu thu hoạch khi tiêu đủ độ chín, phơi sấy đúng cách để nâng cao chất lượng.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã thu giữ 220kg sản phẩm thịt, nội tạng lợn vừa giết mổ; 7 con lợn nái, 65 con lợn đang nuôi; toàn bộ số lợn này đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Cơ quan Công an phát hiện hành vi mua bán dung môi để pha trộn với xăng tại Cửa hàng xăng dầu Thành Lập (địa chỉ tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) do Nguyễn Công Thành thành lập năm 2009.
Các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã không hề phát hiện Công ty TNHH Mỹ Hưng của "đại gia xăng dầu" Trịnh Sướng sản xuất xăng giả tiêu thụ trên cả nước trong một thời gian dài gây nhiều thiệt hại.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đắk Nông ngày 23/8 cho hay đơn vị vừa tạm giữ nhiều tấn trái cây, rau củ không có nhãn mác trên bao bì, lẫn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Chiều 18/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã họp báo để thông tin chính thức về vụ việc một cơ sở thu mua nông sản tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp tẩm hóa chất “bẩn” vào phế phẩm càphê.
Chủ cơ sở khai nhận, trong thời gian qua, đã thu mua các loại càphê kém chất lượng từ các đại lý, sau đó pha trộn lõi pin, các loại hóa chất làm đẹp rồi đóng gói bán ra thị trường.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Nghiệp Xuân (thôn Phú Xuân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) bị phạt 60 triệu đồng vì nhúng sầu riêng vào hóa chất.
Dịch bệnh xảy ra là do mùa khô năm nay thường xuất hiện những đợt mưa trái mùa đã tạo môi trường thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát sinh và tấn công vườn tiêu.
Tỉnh Đắk Nông đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển ngành hồ tiêu bền vững, trong đó chú trọng quy hoạch vùng sản xuất hồ tiêu gắn với ứng dụng công nghệ cao.
Càphê và hồ tiêu Tây Nguyên đã tạo được danh tiếng trên thế giới, song đến thời điểm hiện tại, các nhà quản lý vẫn chưa xây dựng được thương hiệu chung cho hai đặc sản này.
Tính đến nay, trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Nông, người dân đã chặt bỏ 359,39ha cao su để chuyển sang trồng cây trồng khác do bị lỗ nặng bởi giá cao su giảm mạnh.