Đây là địa điểm cách đây 65 năm (ngày 30/10/1960) các cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh, đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ.
Công viên địa chất Đắk Nông có 5 miệng núi lửa, bao gồm cả núi lửa âm và núi lửa dương, là nơi lưu giữ lịch sử kiến tạo địa chất của lớp vỏ Trái Đất in dấu lên vùng đất nơi đây.
Hầu hết núi lửa ở Việt Nam đều đã ngưng hoạt động, tuy nhiên cảnh quan thiên nhiên còn sót lại khiến bất cứ ai có cơ hội ngắm nhìn đều không khỏi thích thú, trầm trồ.
Quyết định công nhận Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông giai đoạn 2024-2027 sẽ được trao tại Hội nghị quốc tế Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu diễn ra vào tháng 9 ở Cao Bằng.
Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang; Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông đang là các điểm đến du lịch hấp dẫn du khách.
Lễ Tạ ơn Thần rừng của người Mạ ở Đắk Nông là một nghi thức nông nghiệp hết sức độc đáo, chứa đựng một giá trị nhân văn sâu sắc đó là văn hóa ứng xử của con người với môi trường thiên nhiên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhiều quyết định ghi danh di sản vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia ở các lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống...
Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng, với văn hóa chữ viết, trang phục, âm nhạc dân gian, văn hóa và ẩm thực độc đáo.
Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Tà Đùng đẹp như một bức tranh thủy mặc, mặt nước trong xanh phản chiếu trời mây bao la, hơn 40 cồn đảo xanh tươi nhô lên mặt nước với nhiều hình dáng, kích thước, tạo nên một cảnh quan đầy mê hoặc.
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông sẽ giúp phát huy được tiềm năng du lịch sinh thái của “Vịnh Hạ Long trên cao nguyên” với hệ thống động thực vật phong phú, đa dạng.
Hang C6-1 không chỉ là một di sản địa chất mà chính nơi đây các nhà khoa học đã phát hiện và khai quật được di cốt người tiền sử với nhiều tầng văn hóa cách ngày nay từ 6.000-7.000 năm.
Diễn đàn Du lịch Mekong với chủ đề “Tái tư duy để thích ứng và số hóa” sẽ thảo luận, tìm giải pháp tốt nhất để phát triển du lịch, nghiên cứu tiếp thị và xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực GMS.
Nằm ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch với nhiều vùng trong cả nước và quốc tế.
Trước đây, ngay từ khi còn nhỏ các em bé M’Nông, Mạ, Ê Đê… đã được cha mẹ, ông bà truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm thủ công và một số được học qua các lớp học nghề do địa phương tổ chức.
Công viên Địa chất Đắk Nông là thành viên mới nhất của hệ thống Công viên Địa chất Toàn cầu; đồng thời là Công viên Địa chất Toàn cầu thứ ba của Việt Nam được UNESCO trao tặng danh hiệu này.
Đắk Nông vẫn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, và phải đến khi Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, vùng đất này mới bắt đầu được để mắt tới.
Lễ hội thổ cẩm năm nay có chủ đề “Lễ hội văn hóa và du lịch-Tinh hoa phương Đông,” được tổ chức với quy mô toàn quốc, sẽ diễn ra từ ngày 24-29/11, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông hứa hẹn là một điểm hút du khách quốc tế trong tương lai.
Với sự đa dạng về địa chất và thiên nhiên, Công viên Địa chất Đắk Nông đã được công nhân là Công viên Địa chất toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn và Non nước Cao Bằng.
Việc được công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu góp phần giúp Đắk Nông có thêm điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững, quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu địa phương.
Công viên Địa chất Đắk Nông đã lọt vào danh sách công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận cùng với gần 150 công viên khác tại 41 quốc gia trên thế giới.
Hang động núi lửa trong đá bazan vừa được phát hiện ở Tây Nguyên là một hệ thống hang động hiếm gặp, gồm hàng chục hang động và miệng núi lửa hình thành từ quá trình phun trào dung nham.
Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2,sở hữu khoảng 65 điểm di sản, địa mạo, bao gồm hệ thống các miệng núi lửa, hệ thống hang động núi và thác nước...
Du khách được nghe lại âm thanh quen thuộc của bộ đàn đá, âm thanh từ hơi thở, nước, cây, lửa, ánh sáng và con người, tạo nên một cuộc triển lãm kỳ lạ và độc nhất vô nhị.
Tối 14/1, tại khu đảo nổi Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Văn hóa thổ cẩm - tinh hoa hội tụ” đã chính thức khai mạc.
Tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với tổ tư vấn gấp rút hoàn thiện hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông và dự kiến đầu tháng 11/2018 sẽ trình UNESCO xem xét công nhận là công viên địa chất toàn cầu.
Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định thu hồi hơn 70ha đất của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Lâu Đài tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông.
Chiều 18/7, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô tái hiện Lễ mừng mùa bơ chín tại Bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan.
Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư Đắk Nông đã ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Du khách đến thăm Tây Nguyên dịp này, khi bất giác nhìn lên là cả một rừng hoa càphê trắng rung rinh trong nắng sớm báo hiệu cho một vụ mùa bội thu cho vùng đất đỏ đầy nắng và gió.