Tàu chở khoảng 66 người di cư, chủ yếu đến từ vùng Sừng châu Phi, đã rời Yemen vào rạng sáng 8/4 vừa qua. Đa số người di cư trên tàu được cho là người Ethiopia.
23,4 triệu người dân tại vùng Sừng châu Phi hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực và 5,1 triệu trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng do các điều kiện khô hạn kéo dài.
Báo cáo của World Weather Attribution (WWA) khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến xác suất xảy ra hạn hán nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi tăng gấp 100 lần.
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo người dân các nước ở vùng Sừng châu Phi đang bên bờ vực thẳm của thảm họa nhân đạo khi hàng triệu người phải trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ.
Khoản viện trợ 93,4 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu về thực phẩm và phi thực phẩm, nơi trú ẩn khẩn cấp, nước, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, quỹ phản ứng nhanh, hỗ trợ sinh kế ở 4 quốc gia ở Sừng châu Phi.
OCHA dự báo vùng Sừng châu Phi có nguy cơ tiếp tục đối mặt với tình trạng hạn hán vào cuối năm nay, năm thứ 5 liên tiếp, bất chấp đây là thời điểm mùa mưa hàng năm.
Một chiếc thuyền chở 60 người di cư sau khi rời Yemen đã bị lật ở vùng biển phía Bắc thành phố cảng Obock của Djibouti - điểm trung chuyển của hàng nghìn người di cư châu Phi trong khu vực.
Những người di cư đang mạo hiểm mạng sống khi rời khỏi Yemen để đến Djibouti khi phải đối mặt với sự bóc lột của những kẻ buôn người hay thậm chí phải nhận một kết cục bi thảm.
Ngày 30/1, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết đã cứu được 16 người trong hai vụ đắm thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Djibouti xảy ra một ngày trước đó.
Các nhân chứng cho biết 2 chiếc thuyền chở người di cư đã bị chìm trong ngày 29/1, khoảng 30 phút sau khi rời bến tại một vùng biển thuộc thị trấn Godoria, ở phía Đông Bắc Djibouti.
IOM nêu rõ sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, một đội hiến binh đã đến ngay hiện trường nơi xảy ra thảm họa vào chiều 29/1 và tìm thấy hai người sống sót cùng năm thi thể.