Exxon Mobil cho biết, dự án Hammerhead sẽ bao gồm việc khoan từ 14 đến 30 giếng dầu, triển khai một tàu nổi đồng thời xây dựng một đường ống dẫn khí dài 13 km.
Quan hệ giữa Venezuela-Guyana trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, liên quan đến tranh chấp đối với Essequibo - vùng lãnh thổ rộng khoảng 160.000km2, chiếm 2/3 diện tích Guyana.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nêu bật vai trò của La Habana trong việc góp phần giải quyết xung đột ở khu vực, phù hợp với mong muốn của các bên liên quan.
Tòa Sơ thẩm Guyana cáo buộc 19 tội danh giết người đối với nữ sinh 15 tuổi, người phóng hỏa gây cháy ký túc xá ở thành phố Mahdia ngày 22/5 vừa qua khiến 18 nữ sinh và một bé trai 5 tuổi thiệt mạng.
Trong cuộc tiếp Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Guyana Mohamed Irfaan Ali đề nghị Việt Nam hỗ trợ Guyana trong việc hợp tác về nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt.
Tổng thống Guyana cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Venezuela cáo buộc Guyana vi phạm chủ quyền do đã cho phép 2 tàu thăm dò địa chấn của ExxonMobil của Mỹ hoạt động trong vùng biển của nước này buộc lực lượng hải quân Venezuela phải ngăn chặn.
Tổng thống Guyana Granger hối thúc Venezuela hợp tác để giải quyết tranh chấp chủ quyền tại khu vực Esequibo, đồng thời cũng chỉ trích chính phủ nước láng giềng không thiện chí.
Liên minh Thay đổi (AFC), đảng liên minh thành lập Chính phủ Guyana, đã đề nghị Quốc hội mới ở Venezuela bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với nước này.
Tổng thống Guyana David Granger nhấn mạnh, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm làm ăn lâu dài tại Guyana và yêu cầu quân đội đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ.
Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã tố cáo Chính phủ Guyana tiếp tục có những hành vi gây hấn với nước này trong tranh chấp về chủ quyền khu vực Esequibo.
Thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với người đồng cấp Guyana David Granger, làm hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Esequibo.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này và Guyana đã nhất trí khôi phục hoạt động của các đại sứ tại hai nước sau căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ.
Ngày 22/9, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela khẳng định việc tăng cường binh lính tại phía Đông giáp giới Guyana chỉ là "cuộc tập trận triển khai chiến dịch."
Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez tố cáo Guyana có một kế hoạch bí mật đi ngược lại mọi nỗ lực giải quyết bất đồng liên quan tới phân định lãnh thổ giữa hai nước.
Exxon Mobil ngày 4/8 rút giàn khoan khỏi vùng biển tranh chấp Venezuela-Guyana, không lâu sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang xung quanh vấn đề này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi New York (Mỹ) để gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhằm thảo luận về vụ tranh chấp chủ quyền đang leo thang với Guyana.
Chủ tịch Nghị viện Mỹ Latinh Rodrigue tố cáo tờ The Washington Post của Mỹ tấn công Venezuela khi nói rằng Tổng thống Maduro muốn thôn tính một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Guyana.
Quốc hội Venezuela đã thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối chiến lược ngoại giao của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro trong việc tuyên bố về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền đối với Esequibo.
Ngoại trưởng Guyana Greenidge cho rằng cơ chế của Liên hợp quốc đã trở thành bức bình phong cho Caracas và chủ quyền của Guyana vẫn tiếp tục bị đe dọa.
Tổng Chưởng lý Venezuela Luisa Ortega Diaz sẽ giải quyết bất đồng với Guyana bằng con đường hòa bình và hữu nghị, tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế và Hiệp định Geneva năm 1966.
Tổng thư ký UNASUR Ernesto Samper cho rằng việc Venezuela lập Ủy ban phân định biên giới sẽ góp phần giải quyết những bất đồng trong phân định lãnh hải giữa Venezuela với Colombia và Guyana.
Ngày 5/7, Đài truyền hình quốc gia Venezuela lên tiếng tố cáo các cơ quan tình báo Mỹ, Israel và Anh đang huấn luyện quân đội Guyana hòng thâm nhập nước này.
Chính phủ Venezuela đã bác bỏ tuyên bố của Guyana về vùng biển tranh chấp giữa hai nước, đồng thời yêu cầu quốc gia láng giềng chấm dứt hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển này.
Một công ty thuộc tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil đã bắt đầu khoan thăm dò tại một mỏ dầu khí nằm trong vùng biển mà Guyana và Venezuela cùng tuyên bố chủ quyền.