Thỏa thuận giữa Venezuela và Guyana làm hạ nhiệt căng thẳng

Thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với người đồng cấp Guyana David Granger, làm hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Esequibo.
Thỏa thuận giữa Venezuela và Guyana làm hạ nhiệt căng thẳng ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Guyana David Granger. (Ảnh: EPA)

Ngày 28/9, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza đề cao thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, với người đồng cấp Guyana David Granger, làm hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Esequibo.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Phó Tổng thống Arreaza nhấn mạnh thỏa thuận khôi phục hoạt động đại sứ tại mỗi nước đạt được trong cuộc họp giữa Tổng thống Venezuela và Guyana với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại New York, Mỹ là một thắng lợi ngoại giao. Tại cuộc gặp mặt này, Tổng thống Maduro cũng cho biết ngay lập tức cử đại sứ tới Guyana.

Quan hệ giữa Venezuela và Guyana đã trở nên vô cùng căng thẳng trong tuần trước sau khi cả hai nước tiến hành tập trận quân sự trên toàn quốc với sự tham gia của tất cả các quân binh chủng. Phía Guyana còn tuyên bố xem xét khả năng mua thêm máy bay chiến đấu phục vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Maduro đã ra lệnh rút Đại sứ Venezuela tại Guyana sau khi Caracas yêu cầu Exxon Mobil ngừng hoạt động thăm dò dầu mỏ ngoài khơi khu vực Essequibo. Để đáp trả, trong tháng Chín này, Đại sứ Guyana tại Venezuela cũng đã tuyên bố ngừng hoạt động.

Venezuela và Guyana đang tranh cãi về chủ quyền khu vực Esequibo, có diện tích khoảng 145.000km2, khu vực mà hai nước có tranh chấp đa phần là rừng rậm và biển, với trữ lượng dầu khí chưa khai thác đứng hàng đầu thế giới và rất giàu tài nguyên khoáng sản. Khu vực này cũng chiếm tới 2/3 diện tích lãnh thổ Guyana.

Theo phán quyết của một tòa án quốc tế trước đây, hai nước đã nhất trí từ bỏ tranh chấp tại khu vực Esequibo nhưng sau đó Venezuela đã thay đổi quyết định vì cho rằng phán quyết của tòa không công bằng và cương quyết cho rằng vùng lãnh thổ vẫn nói trên vẫn nằm trong diện tranh chấp. Hiện tại, nhiều bản đồ tại Venezuela ghi rõ rằng khu vực Essequibo là một "khu vực khai hóa"./.

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.