Các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Lai Châu đang vào cuộc quyết liệt, nỗ lực bảo vệ, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Việt Nam để ngăn chặn tình trạng bát nháo, thật giả lẫn lộn.
Trong 2 lần kiểm tra, lực lượng chức năng gồm Quản lý thị trường và Công an tỉnh Lai Châu phối hợp đã phát hiện và bắt giữ gần 2 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, đang trên đường đi tiêu thụ.
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Xăng dầu Đại Minh với số tiền 63.863.300 đồng do bán xăng kém chất lượng.
Xác định chè Shan tuyết cổ thụ là cây trồng giúp xóa đói, giảm nghèo, huyện Phong Thổ đã ban hành đề án Bảo tồn và phát triển vùng chè cổ thụ giai đoạn 2021-2025, trong đó trồng mới 120ha chè.
Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030, diện tích trồng sâm đạt khoảng 3.000ha, sản lượng khoảng 30 tấn/năm; đến năm 2035, trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc gia, có giá trị xuất khẩu cao.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương ban hành những cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực biên giới.
Tuy diện tích trồng dong riềng của các hộ gia đình ở trên nương cao, đường đi lại khó khăn, nhưng điều này không làm giảm tinh thần hăng say lao động của bà con bởi ai cũng “thắng vụ” dong riềng.
Sâm giả mạo Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu được rao bán trên mạng xã hội với giá rẻ hơn sâm chính gốc hàng chục lần, gây lũng đoạn thị trường sâm Việt Nam.
Với vùng nguyên liệu quý trên độ cao 1.700m ở Sìn Hồ, Cỏ Mềm đang hiện thực hóa mong ước nhân rộng nguồn gene quý, mang sâm Lai Châu đến gần hơn với người Việt Nam.
Trừ chi phí, mỗi sào ớt mang về cho mỗi hộ gia đình vài chục triệu đồng/vụ; người nông dân có thêm niềm tin vào cây trồng mới đem lại năng suất và giá trị kinh tế cao.
Hương của đồng bào Mông xã Dào San mang đậm nét văn hóa của người dân địa phương, hương có mùi thơm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nhẹ mà thanh, không sực nức nhưng lại phảng phất rất lâu.
Với hàm lượng Saponin lên tới 21,34%, hoạt chất Majonosid-R2(MR2) kháng virus ung thư 7,78% và hợp chất silphioside E chống đông máu, cây sâm Lai Châu hoàn toàn có khả năng vươn tới mục tiêu tỷ đôla.
Sâm Lai Châu là nguồn gene đặc biệt quý hiếm đối với Việt Nam và thế giới, hàm lượng saponin toàn phần trong các mẫu sâm Lai Châu và sâm Ngọc Linh tương đương nhau, khoảng 20%.
Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu triển khai dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển và tạo dựng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Séng cù Than Uyên," hướng tới phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa đặc sản.
Tại thung lũng mận Nà Ka, thị trấn Nông trường Mộc Châu, từ sáng sớm, người dân và du khách thích thú trải nghiệm việc hái mận và thưởng thức loại trái cây này trong các vườn mận rộng hàng chục hécta.
Thịt sấy là món ăn truyền thống có từ lâu của đồng bào Thái ở Lai Châu với vị cay cay của ớt và gừng, thơm lừng của tỏi, mắc khén quyện vào từng thớ thịt được sấy trên bếp nhiều giờ
Thời điểm này, tại thủ phủ địa lan Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang nhộn nhịp người đến tìm mua địa lan chơi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đến nay, toàn xã San Thàng có trên 50ha hoa hồng được đưa vào thu hoạch, mỗi năm trừ chi phí thu về gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con.
Chè Lai Châu đang được các doanh nghiệp xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), châu Âu, Trung Đông - các thị trường đòi hỏi rất khắt khe yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tháng 8/2019, tỉnh Lai Châu ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.
Nhiều sản phẩm chè Tam Đường đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, chinh phục một số thị trường "khó tính" như Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và nay đang hướng tới thị trường Nhật Bản.
Tỉnh Lai Châu coi mắcca là cây trồng tiềm năng trong tương lai, trong đề án tái cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, từ năm 2015 đến 2030 sẽ cho trồng khoảng 3.000ha cây mắcca.
Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000ha, nâng diện tích chè lên 4.300ha; phấn đấu năng suất bình quân đạt 10 tấn/ha; tổng sản lượng chè búp tươi đạt 33.400 tấn…