Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh khu vực Bắc Bộ
Từ 11 giờ 30-16 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực 8 tỉnh vùng núi phía Bắc.
Từ 11 giờ 30-16 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực 8 tỉnh vùng núi phía Bắc.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Trong vài giờ tới các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa từ 20-30mm, có nơi trên 70mm; riêng Thanh Hoá và Nghệ An có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; khu vực các tỉnh Lai Châu và Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.
Nhìn từ quốc lộ 4D, một vệt sạt lở dài từ trên cao kéo dài xuống khe suối mất một mảng rừng lớn. Phía trên 2 căn bungalow nghỉ dưỡng bị hư hại.
Tại km 40 + 570 trên tỉnh lộ 131 ở xã Sin Suối Hồ, mưa lớn kéo dài làm sụt lún nền, mặt đường sâu từ 15-20cm; trên tuyến còn có hơn chục điểm sạt lở taluy dương và nhiều điểm tiếp tục có vết nứt.
Từ ngày 6-10/7/2025, trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường, gây ảnh hưởng đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tại Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo dông; gió Đông Nam cấp 2-3; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Mưa lũ và sét đánh tại Bắc Bộ khiến 7 người thương vong, gần 2.000ha lúa, hoa màu ngập úng; chính quyền địa phương đang khẩn trương ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.
Đơn vị chức năng nỗ lực xử lý khối lượng đất đá sụt sạt khoảng 1000m3, dự kiến đến khoảng 12h ngày 20/6 sẽ thông tuyến Quốc lộ 4D hướng Lai Châu đi Sa Pa và ngược lại.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).
Mưa lớn đã làm 1 người chết ở Hà Giang, 1 người mất tích do lũ cuốn tại Lào Cai, đồng thời gây nhiều thiệt về tài sản trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai.
Mưa lớn kéo dài từ đêm qua tới sáng 8/6/2025 khiến nhiều nơi ở tỉnh Lai Châu bị ngập, nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị ảnh hưởng.
Cơ quan khí tượng thủy văn cần tích hợp dữ liệu từ các hồ chứa để dự báo chính xác hơn trước 48 - 24 tiếng gửi cho địa phương đồng thời có những bản tin dự báo ở độ chính xác cao trước 3-6 tiếng.
Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện HPL, Quân khu 2 và các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ cho các nạn nhân là 1,096 tỷ đồng.
Từ 7h30 đến khoảng 14h30 ngày 16/5, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Cao Bằng tiếp tục có mưa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Mưa lớn gây ngập úng trên nhiều tuyến phố, đổ tường rào, nước tràn vào nhiều nhà dân thuộc các phường Đông Phong, Tân Phong và xã San Thàng.
Ngày và đêm 15/5, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; Lai Châu và Quảng Trị có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Mưa lớn kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, rau màu, sạt lở đường giao thông tại các huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu).
Từ tháng 4-7 năm nay, tình hình nắng nóng và khô hạn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 150 ha rừng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.
Thiên tai xảy ra tại Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và An Giang đã làm 9 người thương vong và mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương.
Từ tháng 4-7, tình hình nắng nóng có khả năng xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận.
Tháng Tư là tháng chuyển mùa, do đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra nhiều trận dông, lốc và mưa đá.
Lòng hồ thủy điện Lai Châu được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc với nhiều ốc đảo lớn nhỏ cùng thảm thực vật 2 bên hồ vô cùng phong phú, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, trong ngày 28/3, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã ghi nhận hơn 500 điểm cháy tại nhiều khu vực trên cả nước.
Với 110 mỏ thuộc 25 loại khoáng sản quan trọng, đây là nguồn nguyên liệu khoáng đáng kể, quan trọng cung cấp cho các ngành, các địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, 146 khu vực rừng thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm và cấp nguy hiểm, là những vùng đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.
Việt Nam hiện đang đứng đầu Đông Nam Á về số lượng Vườn Di sản ASEAN với 12 vườn và đặt mục tiêu sẽ có thêm 3 Vườn Di sản ASEAN nữa trong năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu rà soát, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, cung cấp thuốc men, khám chữa bệnh cho dân; tuyệt đối không để dân đói, rét, đau ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ở khu vực phía Bắc trời rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; các khu vực khác phổ biến nắng.
Để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, trong sáng 20/1, lực lượng chức năng địa phương đã sử dụng flycam tiếp cận hiện trường, lấy hình ảnh để tiếp tục đưa ra phương án xử lý triệt để.
Do địa hình đồi núi dốc, cộng với sương mù, nên đến đầu giờ chiều 19/1 lực lượng tham gia chữa cháy tiền trạm gồm hơn 70 người mới tiếp cận được khu vực cháy.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết trong dịp Tết ông Công ông Táo ở khu vực phía Bắc phổ biến trời rét; dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trời rét, vùng núi có rét đậm.
Dự báo không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ trong tháng Hai; nguy cơ nắng nóng đặc biệt gay gắt từ tháng 5-7/2025.