Lai Châu: Cơ bản khống chế vụ cháy rừng ở xã Sin Suối Hồ của huyện Phong Thổ

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, trong sáng 20/1, lực lượng chức năng địa phương đã sử dụng flycam tiếp cận hiện trường, lấy hình ảnh để tiếp tục đưa ra phương án xử lý triệt để.

Khu vực xảy ra cháy rừng. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu vực xảy ra cháy rừng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau gần 2 ngày nỗ lực chữa cháy, đến trưa 20/1, điểm cháy rừng ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cơ bản được khống chế, tránh để lửa lan rộng.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ, cho biết khu vực cháy thuộc cánh rừng già nên lớp thảm thực vật dày.

Sau khi tiếp cận từ xa, lực lượng chức năng đã tổ chức cắt đường băng để khoanh vùng. Đến nay, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được cháy bề mặt, tránh lửa lan rộng.

Địa hình quanh khu vực cháy có vách đá dựng đứng, độ dốc cao, đá rơi nhiều gây khó khăn cho việc tiếp cận khu vực cháy.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, trong sáng 20/1, lực lượng chức năng địa phương đã sử dụng flycam tiếp cận hiện trường, lấy hình ảnh để tiếp tục đưa ra phương án xử lý triệt để.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18/1, tại Tiểu khu 98, khoảnh 12 thuộc bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ xảy ra cháy rừng. Do đám cháy xuất hiện vào chiều muộn, khu vực cháy có địa hình vách đá dựng đứng nên đến sáng 19/1, lực lượng chức năng địa phương mới tiếp cận được hiện trường.

Lực lượng chữa cháy với hơn 100 người, gồm dân quân tự vệ, công an, kiểm lâm và người dân. Do khu vực cháy có địa hình phức tạp, đá rơi nhiều nên lực lượng chức năng phải tiếp cận từ xa và làm đường băng cản lửa khoanh đám cháy.

Hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn túc trực, sẵn sàng phản ứng khi lửa bùng phát hoặc có phương án xử lý triệt để đám cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.