Chuyên canh cam Tam Đường giúp nông dân tăng thu nhập

Với việc trồng chuyên canh cây cam Tam Đường, người nông dân thu về mức thấp nhất là 150 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng ngô.
Chuyên canh cam Tam Đường giúp nông dân tăng thu nhập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Việc bước đầu hình thành vùng chuyên canh cam tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã thay đổi tập quán sản xuất cũ, manh mún, nhỏ lẻ hiệu quả thấp sang sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung có quy mô lớn, qua đó, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo tiến tới làm giàu cho người dân.

Theo kế hoạch định hướng đến năm 2020, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu sẽ hình thành vùng chuyên canh cam tại 2 xã Bản Giang và Bản Hon với diện tích trồng khoảng 500ha.

Để thực hiện kế hoạch này, từ cuối năm 2011, huyện Tam Đường đã tiến hành trồng thí điểm tại xã Bản Giang và triển khai đại trà bắt đầu từ năm 2012 với trên 100ha cam. Năm 2014, huyện tiếp tục vận động bà con tham gia trồng mới gần 60ha theo kế hoạch, nâng số diện tích trồng cam lên 160ha.

Khi tham gia trồng cam, người dân được Nhà nước hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình kỹ thuật trong năm thứ nhất. Đồng thời, hỗ trợ 100% kinh phí giống lạc, đậu tương theo quy trình kỹ thuật trồng xen trên diện tích trồng cam trong 2 năm đầu. Cam được trồng tận dụng đất ở các đồi, nương ven đường đi trên địa bàn hai xã Bản Giang, Bản Hon với giống cam chủ yếu là V2 và cam Vinh.

Ông Vàng Văn Chi, Bí thư Đảng ủy xã Bản Giang, người đi đầu trong việc nhận giống cam và cây mắc ca về trồng trên diện tích gần 1ha của gia đình cho biết thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, ông đã hái bỏ bớt quả theo đúng quy trình kỹ thuật mỗi cây cam năm đầu bói quả chỉ được để 2-3 quả/cây. Đến nay, gần 250 cây cam và 90 cây mắc ca trồng từ năm 2012 của gia đình ông đã cho lứa quả đầu tiên.

Năm 2014, xã Bản Giang đã trồng được gần 42ha cam, tập trung nhiều nhất ở các bản Cốc Ta, bản Giang, bản Trung Tâm, Nà Bỏ và Tẩn Phủ Nhiêu.

Chị Trần Thị Yêu ở bản Giang phấn khởi cho biết nhà chị có hơn 1ha cam mới trồng năm nay nên gia đình đang tập trung chăm sóc. Với giá bán hiện nay, trồng cam hơn hẳn trồng ngô và lúa nên người dân trong bản ai cũng thích. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ giống, kỹ thuật, phân bón, cây trồng xen những năm đầu.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tam Đường, cho biết bình quân mỗi cây cam cho thu trên dưới 5 triệu đồng. Trung bình 1ha có khoảng 500 cây, sau khi trừ chi phí sẽ thu về mức thấp nhất là 150 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng ngô.

Đến nay, xã Bản Giang đã phát triển được gần 42ha cam, xã Bản Hon cũng trồng được gần 20ha…

Trong tương lai, dự án sẽ nhân rộng ra các xã có điều kiện phù hợp tại địa bàn và xây dựng mô hình kinh tế mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục