Việt Nam đề xuất OIF và các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ; đưa bình đẳng giới vào trung tâm chiến lược phát triển của mỗi quốc gia.
Cộng hòa Dân chủ Congo, Mỹ và các chuyên gia của Liên hợp quốc cáo buộc Rwanda hậu thuẫn nhóm vũ trang M23, tuy nhiên, chính quyền Kigali kiên quyết phủ nhận cáo buộc này.
Quan chức y tế Rwanda cho biết: "Chúng tôi đã nhận được 700 liều vaccine và chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm có thêm nhiều liều nữa để tiếp tục nỗ lực bảo vệ sức khỏe của người dân."
Bộ Y tế Rwanda cho hay đã có sáu người tử vong do nhiễm virus Marburg ở nước này, trong khi nhà chức trách nỗ lực truy vết các nguồn tiếp xúc với khoảng 20 bệnh nhân đang được điều trị.
Rwanda là quốc gia đầu tiên ở châu Phi triển khai tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân ở các khu vực có nguy cơ cao trong bối cảnh số ca mắc mpox tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cùng nhau hợp tác, Việt Nam và các nước có thể chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững, một trật tự chính trị, kinh tế quốc tế công bằng.
LHQ cho biết một số quốc gia châu Phi đã triển khai các kế hoạch ứng phó để kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên, tài chính và nguồn lực hạn chế đã cản trở những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Tính từ đầu năm nay đến ngày 28/7, có tổng cộng 14.250 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 456 ca tử vong đã được báo cáo từ 10 quốc gia châu Phi, với tỷ lệ tử vong là 3,2%.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.
Với 99,18% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 15/7 vừa qua, ông Kagame tiếp tục nắm cương vị Tổng thống Kagame kể từ khi lần đầu tiên được bầu vào chức danh này hồi năm 2000.
Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Starmer tuyên bố kế hoạch trục xuất những người di cư sang Rwanda của chính phủ tiền nhiệm "đã bị chôn vùi."
UNHCR cảnh báo nếu không được hỗ trợ để chuẩn bị, chống chọi và phục hồi sau những cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải tiếp tục di dời.
Ngày 1/5, Bộ Nội vụ Anh cho biết giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ những người nhập cư đầu tiên đủ điều kiện để trục xuất sang Rwanda, một tuần sau khi Đạo luật An toàn Rwanda có hiệu lực.
Cùng nhìn lại một số hình ảnh về các sự kiện thế giới nổi bật trong tuần như Thủ tướng Haiti từ chức, Israel hoàn tất chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Rafah, Quốc hội Anh thông qua Dự luật Rwanda...
Dự luật Rwanda đã gây ra rạn nứt trong chính đảng của Thủ tướng Sunak, khi những người cánh hữu cho rằng nó chưa đủ cứng rắn còn những người ôn hòa hơn trong Đảng Bảo thủ lo ngại rằng nó đã đi quá xa.
Đặc phái viên của AU, ông Adama Dieng, sẽ lãnh đạo các nỗ lực của tổ chức liên chính phủ gồm 55 thành viên này chống lại hệ tư tưởng hận thù và diệt chủng trên lục địa châu Phi.
Việc Đảng Mặt trận Ái quốc cầm quyền chọn Tổng thống Paul Kagame làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống mở đường cho nhà lãnh đạo này tiếp tục nắm giữ vị trí tổng thống trong nhiệm kỳ thứ 4.
BioNTech cho biết đã tài trợ đầy đủ cho nhà máy với cam kết chi tổng cộng 150 triệu USD hướng tới việc tăng cường khả năng tiếp cận vaccine mRNA ở châu Phi.
Ngày 5/12, Anh và Rwanda đã ký hiệp ước di cư mới nhằm khôi phục thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 4/2022. Theo đó, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ được gửi đến quốc gia Đông Phi này.
Thủ tướng Sunak tuyên bố London sẽ tìm cách nâng cấp kế hoạch di cư Rwanda thành hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý với Kigali nhằm xua tan những lo ngại của Tòa án Tối cao.
Sosthene Munyemana xuất hiện tại tòa đại hình ở thủ đô Paris (Pháp) gần 30 năm sau khi có đơn kiện ông này ở thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp, năm 1995.
Quan chức Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới nhấn mạnh trong năm nay, "ngành công nghiệp không khói" sẽ quay trở lại mức của năm 2019, thậm chí một số khu vực đã vượt doanh thu của năm 2019.
Đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh của WTTC được tổ chức tại một nước châu Phi, ghi nhận sự tăng trưởng phi thường mà ngành du lịch và lữ hành trên khắp "lục địa Đen."
Nghi phạm Fulgence Kayishema bị cáo buộc đã dàn dựng vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi tại Nhà thờ Công giáo Nyange trong cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi ở Rwanda năm 1994.
Fulgence Kayishema nghi phạm bị truy nã gắt gao đã bị bắt hôm 24/5 tại thị trấn Paarl, cách thành phố Cape Town khoảng 60km trong một chiến dịch chung giữa cơ quan này với chính quyền Nam Phi.
Trận lũ lụt đã khiến 95 người đã thiệt mạng ở tỉnh Western và 14 người khác ở tỉnh Northern, nước lũ cũng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở hai địa phương này.
Máy bay không người lái được sử dụng để phun thuốc diệt ấu trùng ở những nơi muỗi sinh sản; hoặc gắn loa phóng thanh để phát thông điệp được ghi âm trước về các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét.
Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh nhấn mạnh thỏa thuận giữa Anh và Rwanda "sẽ dẫn đường trong hành trình tìm kiếm một giải pháp vừa nhân đạo, vừa nhân ái, vừa công bằng và cân bằng."
Phủ Tổng thống Angola cho biết mục tiêu chính của việc triển khai quân đội là bảo vệ các khu vực đóng quân của Phong trào 23 tháng 3 (M23) và bảo vệ các thành viên của Cơ chế xác minh đặc biệt.
Vụ sập lò sấy xảy ra vào khoảng 8h30 sáng khi đang có nhiều người vào bên trong lò sấy ngô để kiểm tra phần ngô sấy, khiến ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương.
Tuyên bố cho biết không có hành động quân sự nào được Rwanda thực hiện để đáp trả và chiếc máy bay phản lực trên đã quay trở lại Cộng hòa Dân chủ Congo.
CHDC Congo đã trục xuất Đại sứ Rwanda tại Kinshasa Vincent Karenga giữa lúc nhóm phiến quân M23 - vốn bị CHDC Congo cáo buộc do Rwanda hậu thuẫn - đạt được những bước tiến mới ở miền Đông nước này.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10/8 đã từ Cộng hòa Dân chủ Congo đến Rwanda, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Phi của ông.